Hai quan chức cấp cao Ukraine bị bắt ngay tại cuộc họp truyền hình trực tiếp

ANTĐ - Hai quan chức cấp cao của Ukraine đã bị bắt giữ ngay tại một cuộc họp nội các được trực tiếp trên truyền hình, một phần trong chiến dịch chống tham nhũng của Tổng thống Petro Oleksiyovych Poroshenko.

Vụ bắt giữ này chỉ xảy ra vài giờ sau khi thống đốc khu vực Dnipropetrovsk, tỷ phú Igor Kolomoisky bị sa thải vì tranh chấp các công ty năng lượng.
Trong cuộc họp nội các hôm 25-3, giám đốc dịch vụ khẩn cấp Ukraine Serhiy Bochkovsky, và phó giám đốc Vasyl Stoyetsky đã bị cảnh sát còng tay ngay trước mặt các phóng viên, vì cho rằng dính líu đến các vụ tham nhũng cấp cao của nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Avakov cho biết hai vụ bắt giữ này có liên quan đến các khoản tiền bất hợp pháp trong các hợp đồng mua bán, đấu thầu. Bộ Nội vụ Ukraine cũng miễn nhiệm tất cả các trưởng khu vực trong cơ quan dịch vụ khẩn cấp vì nghi ngờ họ tham gia vào một chiến dịch tham nhũng chuyển tiền ra nước ngoài.

Hai quan chức cấp cao Ukraine bị còng tay ngay trong cuộc họp nội các được truyền hình trực tiếp
Phát biểu trên truyền hình, ông Avakov cho biết các quan chức tại cơ quan này đã sử dụng một công ty tư nhân để chuyển tiền ra cho công ty nước ngoài có tên là Jersey, thuộc sở hữu của ông Stoyetsky và Bochkovsky, sau đó số tiền này được chia giữa các tài khoản thẻ mở, đặc biệt là các tài khoản thuộc ngân hàng Cypriot.

Sau vụ việc, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cũng đã cảnh báo các quan chức khác ngay trong cuộc họp: “Điều này sẽ xảy ra đối với tất cả những người vi phạm pháp luật tại các tiểu bang Ukraine. Khi đất nước đang có chiến tranh và chúng tôi phải đếm từng đồng xu thì họ lại ăn cướp của nhân dân và nhà nước”.

Nhà phiệt tài Igor Kolomoisky bị sa thải hôm 25-3

Chính phủ của ông Yatsenyuk đang chịu áp lực từ phương Tây khi buộc phải chứng minh đã làm trong sạch tệ nạn tham nhũng trong bộ máy nhà nước.

Tháng trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã đồng ý cho Ukraine vay khoản tiền trị giá 17,5 tỷ USD, kèm theo đó là khoản cho vay 49 tỷ USD của phương Tây sẽ trải dài trong 4 năm, để hỗ trợ nước này cải cách kinh tế.