Hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ có thể gặp mặt tại Paris vào tháng 11 tới

ANTD.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất một cuộc gặp mặt với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Paris vào ngày 11-11 tới, bên lề lễ kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ có thể gặp mặt tại Paris vào tháng 11 tới ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump

Ý tưởng trên được Tổng thống Nga Putin đưa ra trong cuộc họp với cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton tại Moscow hôm 23-10.

"Đương nhiên, sẽ rất có ích nếu có một cuộc đối thoại trực tiếp với tổng thống Mỹ bên lề các sự kiện quốc tế sắp tới, chẳng hạn như ở Paris", ông Putin nói.

Đáp lại, cố vấn Bolton nói ông tin rằng, Tổng thống Trump cũng sẽ mong chờ sự kiện này, bất chấp những khoảng trống hiện có giữa Moscow và Washington.

Được biết, Paris sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ nhất vào ngày 11-11. Cả hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ được mong đợi sẽ cùng tham dự sự kiện này.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh cách đây vài ngày, Tổng thống Mỹ bất ngờ tuyên bố muốn rút khỏi Hiệp ước các  Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) mà nước này kí kết với Nga.