Hai nghi phạm ám sát công dân Triều Tiên Kim Chol tuyên bố tự bào chữa trước tòa

ANTD.VN -Hai nữ nghi phạm bị buộc tội ám sát một công dân Triều Tiên có hộ chiếu mang tên Kim Chol, nói với tòa án rằng họ sẽ đưa ra bằng chứng để bào chữa cho chính mình trước tòa.

Hai nghi phạm Đoàn Thị Hương công dân Việt Nam và Siti Aisyah công dân Indonesia bị cáo buộc sử dụng chất độc thần kinh VX tấn công có chủ đích đối với công dân này hồi năm 2017. Họ luôn nói rằng họ thưc hiện hành động này vì nghĩ rằng mình đang tham gia vào một trò chơi khăm trên chương trình truyền hình.

Đoàn Thị Hương bị áp giải đến toà

Ngày 16-8, Tòa Thượng thẩm Shah Alam, bang Selangor (Malaysia) đã tiếp tục phiên xét xử đối với hai bị cáo trên. Trong phần kết luận, Thẩm phán Azmi khẳng định phía công tố đã đưa ra "các chứng cứ không thể chối cãi" chống lại các bị cáo. Do đó, ông quyết định sẽ tiến hành thêm các phiên đối chất trước khi ra phán quyết cuối cùng.

Các phiên đối chất đối với bị cáo Đoàn Thị Hương sẽ diễn ra vào các ngày từ 7-10 và từ 28-31 tháng 1-2019 và ngày 18 đến 19-2-2019.