Hacker Mỹ sẵn sàng đáp trả nếu Nga làm gián đoạn bầu cử

ANTD.VN - Các hacker trong Chính phủ Mỹ được cho là đã “xâm nhập” vào mạng lưới viễn thông và hệ thống điện của Nga để sẵn sàng “trả đũa” trong trường hợp các cơ quan tình báo Nga tiến hành vụ tấn công mạng vào ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. 

Cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 8-11 tới

Đây là thông tin được một quan chức tình báo cấp cao giấu tên của Mỹ tiết lộ với hãng NBC News, theo đó, Mỹ sẽ chỉ triển khai tấn công mạng “nếu cần thiết”.

 Các quan chức nước này lo ngại tin tặc nước ngoài có thể gây ra tình trạng lộn xộn vào Ngày bầu cử (8-11) bằng cách phát hành các giấy tờ giả, tạo hồ sơ không có thật trên truyền thông xã hội để truyền bá thông tin sai lệch trực tuyến.

Hiện Chính phủ Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng triển khai “các đội phản ứng sự cố” trong trường hợp xảy ra sự cố an ninh mạng trong ngày 8-11.

Tuy nhiên, Cơ quan Mật vụ Mỹ không tiết lộ thông tin liên quan đến phương tiện và phương pháp hoạt động bảo vệ của họ.

Cơ sở dữ liệu hệ thống đăng ký cử tri ở Illinois và Arizona đã bị làm giả hồi đầu năm nay. Chính phủ Mỹ cũng chính thức cáo Nga tấn công email của Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân chủ hồi tháng 6 vừa qua.