Hạ viện Mỹ giục Tổng thống Obama cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

ANTĐ -  Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết kêu gọi Tổng thống Obama gửi thêm vũ khí sát thương cho Kiev bất chấp lệnh ngừng bắn đang vô cùng mong mang tại miền đông nước này. 

Nghị quyết kêu gọi cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev đã được chấp nhận bởi đa số thành viên Hạ viện với tỉ lệ 348 phiếu thuận và 48 phiếu chống.

Hạ viện Mỹ muốn Tổng thống Obama cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

“Việc gửi thêm vũ khí không có nghĩa là Mỹ sẽ bắt đầu một cuộc chiến tranh mới. Ukraine không cần đến binh lính Mỹ, họ chỉ muốn được hỗ trợ vũ khí”, nghị sĩ Eliot Engel cho hay.

Theo ông Engel, cuộc chiến tại Ukraine “gây ra mối đe doạ lớn nhất cho an ninh châu Âu kể từ Thế chiến II, và Mỹ không nên xem nhẹ, không nên phớt lờ, không nên do dự và không nên để những nước khác sai bảo”.

Hiện tại Nhà Trắng vẫn chưa sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhất là sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thuyết phục ông Obama tuân thủ theo đúng cam kết trong thoả thuận hoà bình của Ukraine vào tháng 2.

Vào tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi Đức và Pháp phản ứng với các hành động không tuân theo thoả thuận Minsk của Kiev. Theo ông Lavrov, chính quyền Ukraine không có bất kì nỗ lực nào nhằm nối lại đàm phán với quân li khai miền Donetsk và Lugansk.

Cũng trong bài phát biểu này, ông Lavrov tin rằng không có bất cứ nước EU nào đồng ý gửi lực lượng gìn giữ hoà bình đến Ukraine, ngoại trừ khi phe li khai tại Donbass nhất trí với việc này.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố quân nhân nước này đã đến Ukraine để thực hiện các nhiệm vụ tình báo và chăm sóc y tế vào tuần trước. Mỹ cũng sẽ bắt đầu thực hiện việc này vào đầu tháng 4 vì đã cam kết sẽ gửi 300 lính dù vào hồi đầu tháng 3.