Hạ viện Brazil bỏ phiếu ủng hộ luận tội Tổng thống

ANTĐ - Hạ viện Brazil ngày 17-4 đã bỏ phiếu ủng hộ việc luận tội Tổng thống Dilma Rousseff vì vi phạm luật ngân sách.

Tổng thống Rousseff đối mặt với khả năng sẽ phải rời nhiệm sở Đây là một bước tiến lớn hướng tới khả năng chấm dứt 13 năm lãnh đạo của đảng Lao động tại quốc gia Nam Mỹ này.

Theo kênh truyền hình Globo của Brazil, 342 nghị sỹ trên tổng số 513 thành viên của hạ viện Brazil đã bỏ phiếu ủng hộ việc luận tội Tổng thống Dilma Rousseff.

Với số phiếu tối thiểu hơn 2/3 cần thiết này, việc luận tội Tổng thống Rousseff sẽ được đưa lên Thượng viện xem xét. Theo kế hoạch, một ủy ban Thượng viện đặc biệt sẽ được thành lập trong vòng 10 ngày, sau đó, các thượng nghị sỹ sẽ bỏ phiếu luận tội Tổng thống.
Hạ viện Brazil bỏ phiếu ủng hộ luận tội Tổng thống ảnh 2Hạ viện Brazil họp chuẩn bị cho phiên luận tội Tổng thống Dilma Rousseff

Trong trường hợp có 41 trên tổng số 81 nghị sĩ tại Thượng viện thông qua, bà Rousseff sẽ phải rời nhiệm sở trong vòng 180 ngày, nhường chỗ cho Phó Tổng thống Michel Temer.

Bà Rousseff bị cáo buộc chỉnh sửa bảng quyết toán của chính quyền để che giấu tình trạng thâm hụt ngân sách trong năm bầu cử. Bà biện hộ rằng việc chỉnh sửa này là phổ biến dưới thời các chính quyền tiền nhiệm và không thể bị coi là hành vi có thể bị đem ra luận tội.

Trong phiên bỏ phiếu kéo dài 5 giờ đồng hồ và được tường thuật trực tiếp trên cả nước Brazil, từng nghị sỹ đứng lên để tuyên bố lựa chọn của mình, trong sự cổ vũ xen lẫn những tiếng la ó của các nghị sỹ khác.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong tình trạng căng thẳng đầy hỗn loạn trong nghị trường, với việc các nghị sỹ vẫy cờ, hô vang các khẩu hiệu và hát quốc ca. Trong khi đó, đông đảo người dân Brazil thuộc cả hai phe ủng hộ và phản đối chính phủ đã tuần hành bên ngoài tòa nhà Quốc hội.

Theo số liệu từ cảnh sát khoảng 18.000 người thuộc phe ủng hộ luận tội đã có mặt, gấp đôi số người ủng hộ chính phủ có mặt. Cảnh sát phải dùng hàng rào sắt để tách riêng hai nhóm nhằm tránh nguy cơ xảy ra xô xát.