Giữa căng thẳng Jerusalem, hàng chục nghìn người Israel đòi Thủ tướng từ chức

ANTD.VN - Hàng chục nghìn người đã xuống đường biểu tình ở thành phố Tel Aviv của Israel vào tối 9-12, kêu gọi Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu từ chức. 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Cuộc biểu tình là một phần trong hàng loạt sự kiện được tổ chức ở các thành phố khác của Israel, nổ ra sau khi xuất hiện các cáo buộc tham nhũng chống lại ông Netanyahu.

Những người biểu tình mang theo các biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu phản đối Thủ tướng Netanyahu, người bị tình nghi liên quan đến tham nhũng, gian lận và vi phạm lòng tin.

Một số người biểu tình còn phản đối chính sách của Tel Aviv.

Đảng Likud cầm quyền ra tuyên bố cho rằng những cuộc biểu tình như vậy làm chia rẽ đất nước, trong bối cảnh các cuộc biểu chống Israel diễn ra tại nhiều nước Arập nhằm phản đối quyết định mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và tiến tới di dời Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem.