Giới siêu giàu đổ xô mua hầm trú ẩn chống bom hạt nhân

ANTD.VN - Giới siêu giàu đã chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân và các thảm hoạ thảm khốc khác bằng cách đầu tư vào những hầm ngầm trú ẩn sang trọng tiêu chuẩn 5 sao trị giá hàng triệu USD.

Một hầm trú ẩn ở Mỹ có khả năng trụ vững trước bom hạt nhân

Các ngôi sao thể thao, các nhà quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm, thậm chí các chuyên gia công nghệ trong đó có tỷ phú Bill Gates được đồn đoán là đã đầu tư vào những hầm ngầm kiên cố trên khắp thế giới. Các hầm ngầm này được thiết kế để trụ vững trước một vụ nổ hạt nhân và đảm bảo rằng một số người giàu nhất thế giới không cần phải đi đâu trong suốt cuộc tấn công.

Những hầm ngầm, từng bị chỉ trích là quá đắt đỏ và được thiết kế cho những người giàu có lo lắng thái quá này, đã bất ngờ được nhắc đến nhiều hơn khi Triều Tiên đe doạ “một cuộc chiến tranh nhiệt hạch có thể nổ ra bất cứ lúc nào... nếu Mỹ dám lựa chọn hành động quân sự”. Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc, Kim In Ryong mới đây tuyên bố, Triều Tiên “sẵn sàng đáp trả bất kỳ phương thức chiến tranh nào của Mỹ” giữa lúc căng thẳng đang gia tăng giữa 2 nước.

Nhu cầu tăng mạnh

Tổng Giám đốc Công ty Rising S ở Texas (Mỹ), Gary Lynch, cho hay doanh thu từ những hầm trú ẩn cao cấp đã tăng 700% vào năm 2016, so với một năm trước đó. Tổng doanh số bán hàng tăng 300% sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11 năm ngoái, khi ông Donald Trump trở thành chủ nhân mới của Nhà Trắng. 

Giám đốc điều hành Công ty Vivos, Robert Vicino nói với hãng CNN rằng, những khu phức hợp sang trọng là nhân tố sống còn cho sự sống sót của con người bởi vì “con người không thể tồn tại lâu dài trong một môi trường cực khổ, lạnh lẽo và hoang vắng”. Theo đó, các hầm chứa tên lửa và boong-ke quân sự đã được chuyển đổi thành các căn hộ và ngôi làng dưới lòng đất - có đầy đủ rạp chiếu phim, bể bơi và các khu vui chơi giải trí ở một số nước, bao gồm cả Mỹ và Đức.

Trong đó, bang Kansas ở Mỹ có hai hầm trú ẩn sang trọng, trước đây là các hầm chứa tên lửa Atlas, ở những địa điểm bí mật. Chúng được gia cố bằng thép, đủ lớn để chứa thực phẩm trong một năm cho mỗi người dân, và đủ kiên cố để chịu được các trận động đất. 

Nhưng những hầm ngầm này có giá không hề rẻ. Một căn hộ penthouse tại khu Luxury      Survival Condo Resort có giá lên tới 4,5 triệu USD. Dự án này do kỹ sư Larry Hall phát triển. Ông là người đã biến các hầm chứa tên lửa thành các căn hộ an toàn có thể tồn tại ngay cả trong cuộc chiến tranh hạt nhân. 

Đầy đủ tiện nghi

Theo ông Hall, cơ sở này được bảo vệ an ninh đầy đủ. Khu hầm trú ẩn đầu tiên đã được bán hết và khu thứ hai hiện đang được xây dựng. “Nó cung cấp các căn hộ rộng rãi với nhiều tiện nghi bao gồm không gian sống sang trọng và một công viên, tường leo núi, cửa hàng tổng hợp, một trang trại nuôi trồng thủy sản và các tính năng khác, tất cả đều ngầm dưới lòng đất và được bao bọc bởi các bức tường dày đến 2,7m”, trang web của công ty cho biết. 

Khu phức hợp này cũng có bể bơi, khu vực spa, rạp chiếu phim, quầy bar, phòng tập thể hình và cơ sở y tế. Ngoài ra còn có các khe suối, bàn bóng bàn, và máy chơi game để các cư dân khỏi nhàm chán. “Trong trường hợp xảy ra thảm họa lớn, sụp đổ kinh tế hay bất cứ điều gì có thể xảy ra trong tương lai, Larry và những cư dân cùng chia sẻ mối lo ngại chung. Đó là khả năng bảo vệ bản thân và gia đình của họ khi chính phủ bất lực”, Survival Condo cho hay.

Theo tờ The Sun, những người mua căn hộ tại Survival Condo sống ở các tiểu bang trên khắp nước Mỹ nhưng tất cả đều có kế hoạch đi đến Kansas một cách nhanh chóng trong trường hợp xảy ra thảm họa lớn. Một cư dân tại đây nói về căn hộ của mình: “Chất lượng căn hộ tương tự ở New York và bạn sẽ cảm thấy yên tâm với lựa chọn này”.

Trong khi đó, dự án Vivos xPoint ở bang South Dakota (Mỹ) được tạo thành từ 575 boong-ke quân sự, có thể chứa tối đa 5.000 người. Mỗi căn hộ cao cấp tại đây có giá từ 33.000-261.000USD. Vivos cũng đang triển khai một dự án khác được ví như “con tàu Noah thời hiện đại”, ở bên trong nơi từng là kho chứa đạn dược thời Chiến tranh Lạnh ở Đức, trong đó có 34 căn nhà có diện tích từ 232 đến 464m2.

Nơi trú ẩn đặc biệt này sẽ bao gồm một mạng lưới xe điện để đưa người dân đến nhà hàng, cửa hàng cà phê, hồ bơi, rạp chiếu phim và phòng chơi game. Ông Vicino nói thêm: “Chúng tôi có mọi tiện nghi như ở nhà, nhưng cũng có những tiện nghi mà bạn mong đợi khi rời khỏi nhà”.