Giết chủ nhà rồi giấu xác trong tủ lạnh

ANTĐ - Daniel Shoffner, 47 tuổi, đã bị cảnh sát Ấn Độ bắt giữ vì bị tình nghi là đã giết chết một người phụ nữ 70 tuổi, sau đó chặt xác nạn nhân rồi nhét vào tủ lạnh.

Vụ án kinh hoàng này đã xảy ra vào hôm chủ nhật vừa qua, khi những người hàng xóm nghi ngờ bởi sự biến mất đột ngột của bà chủ nhà nơi tên Daniel đến ở, họ đã gọi điện thoại cho cảnh sát và nói lên nghi vấn của mình.

Cảnh sát ngay lập tức tới kiểm tra và họ phát hiện ra thi thể của người phụ nữ đã bị nhét trong tủ lạnh.

Tên Daniel Shoffner

Nhân viên điều tra không tiết lộ tên của nạn nhân và cũng chưa xác định được thời gian người phụ nữ này bị giết chết.

Họ cho biết nạn nhân là một người neo đơn, sống một mình sau khi chồng chết đã nhiều năm. Ban đầu hàng xóm cho rằng bà ta có quan hệ tình cảm với tên Daniel  và cho hắn vào ở cùng đã một thời gian, những không thể ngờ được rằng đó là một tên giết người máu lạnh, có nhiều tiền án. Trước đó hắn từng ngồi tù vì tội cưỡng hiếp một cô gái trẻ.

Hắn đã giết chết bà chủ nhà nhằm cướp tài sản và độc chiếm căn hộ.