Giáo viên Canada bị bắt ở Trung Quốc được thả tự do

ANTD.VN - Theo chính quyền Canada, một công dân của nước này bị bắt ở Trung Quốc đã được thả tự do và trở về nước.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Canada Richard Walker cho biết, giáo viên Albertan Sarah Mclver đã được phía Trung Quốc thả và đã trở về nhà ở Canada.

Trung Quốc từng cho biết, họ bắt giữ bà Mclver để xử phạt hành chính do lao động trái phép.

Bà Mclver là công dân thứ 3 của Canada bị bắt giữ tại Trung Quốc sau vụ giám đốc tài chính tập đoàn Huawei Meng Wanzhou bị bắt tại Canada vào đầu tháng 12 theo yêu cầu của Mỹ. Tuy nhiên, giới chức Canada khẳng định những vụ bắt giữ trên không liên quan đến vụ án của bà Meng.

Giáo viên Mclver bị bắt vì lao động trái phép đã được thả tự do

2 người Canada khác bị bắt ở Trung Quốc là cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor với cáo buộc gây hại đến an ninh quốc gia.

Trung Quốc đã yêu cầu thả tự do ngay cho bà Meng, đồng thời triệu tập đại sứ Mỹ và Canada để chỉ trích vụ việc này. Bà Meng đã được bảo lãnh tại ngoại nhưng không được rời khỏi Canada để chờ tòa phán xử xem có bị dẫn độ về Mỹ hay không.

Bà Meng sẽ tiếp tục phải hầu tòa vào ngày 6-2 với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Nếu bị buộc tội ở Mỹ, bà có thể đối mặt với 30 năm tù giam.