Giao tranh tại doanh trại quân đội của Ấn Độ ở Kashmir

ANTD.VN -Ngày 31/12, một vụ tấn công của phiến quân nhằm vào một doanh trại quân đội tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khiến 7 người thiệt mạng. Kashmir là khu vực tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan nhiều thập kỷ qua.

Theo thông tin từ Ấn Độ, các tay súng đã ném lựu đạn và xả súng vào khu trại của Lực lượng Cảnh sát Dự bị trung ương Ấn Độ (CRPF), đặt bên ngoài thành phố Srinagar. Hàng trăm binh sĩ và cảnh sát đặc nhiệm Ấn Độ có mặt tại khu vực đã nổ súng đáp trả. 4 binh sĩ đã thiệt mạng trong trận đấu súng và 3 người khác bị thương. Lực lượng quân đội và cảnh sát cũng tiêu diệt 3 kẻ tấn công. 

Khói lựu đạn bốc lên từ khu vực doanh trại quân đội tại Kashmir 

Các vụ tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát diễn ra khá thường xuyên tại khu vực Himalaya do Ấn Độ kiểm soát. Vụ tấn công xảy ra chỉ vài ngày sau khi quân đội Ấn độ tuyên bố đã tiêu diệt một thủ lĩnh của nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammed (JeM) có căn cứ ở Pakistan. 

Khu vực Kashmir thuộc dãy Himalaya phân chia thành 2 phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát kể từ khi hai nước giành độc lập từ Anh vào năm 1947. Cả Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ vùng lãnh thổ này. Từ năm 1989, một số nhóm phiến quân thường tiến hành các vụ tấn công nhằm vào lực lượng bán quân sự và cảnh sát ở khu vực Kashmir thuộc kiểm soát của Ấn Độ, làm hàng chục nghìn người thiệt mạng, phần lớn là dân thường. 

Quân đội Ấn Độ trong một cuộc giao tranh

Theo thống kê ngày 31/12 của giới chức Ấn Độ, có ít nhất 206 đối tượng tình nghi phiến quân, 57 dân thường và 78 nhân viên an ninh Ấn Độ đã thiệt mạng tại Kashmir trong năm 2017, khiến đây trở thành năm đẫm máu nhất tại khu vực tranh chấp này trong 1 thập kỷ qua. 

Tâm lý chống Ấn Độ ăn sâu phần lớn dân số Hồi giáo tại Kashmir và đó là nguyên  nhân hầu hết trong số họ ủng hộ phiến quân chống lại các luật lệ của Ấn Độ. Gần 70.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc nổi dậy và đàn áp, kể từ năm 1989. Ấn Độ cáo buộc Pakistan vũ trang và đào tạo phiến quân, còn Pakistan phủ nhận.