Giáo sư tặng tiền thưởng giải Nobel cho trường đại học

ANTD.VN - Giáo sư người Nhật được giải Nobel Y học 2018 dự kiến tặng tiền thưởng cho trường đại học của ông để tài trợ cho các nhà nghiên cứu trẻ. 

Giáo sư Tasuku Honjo

Giáo sư Tasuku Honjo, làm việc tại Đại học Kyoto, là đồng chủ nhân giải Nobel Y học vừa được trao hôm thứ hai vừa qua, nhờ công trình nghiên cứu về tác dụng chống ung thư của hệ miễn dịch.

Phát biểu với báo giới, Giáo sư Honjo cho biết muốn trao lại thành tựu của mình cho trường đại học để nuôi dưỡng tài năng những người đi sau.

Chủ nhân của giải Nobel sẽ được trao giấy chứng nhận, huy chương vàng cùng phần thưởng tiền mặt.

Năm 2017, Quỹ Nobel quyết định tăng tiền thưởng cho các hạng mục giải Nobel thêm 1 triệu krona (khoảng 120.000 USD) so với mùa giải đó trước, lên 9 triệu krona (khoảng 1,1 triệu USD). Đây là lần điều chỉnh giá trị tiền thưởng đầu tiên kể từ năm 2012.