Gian lận thi cử, học sinh có thể nhận án 7 năm tù

ANTĐ - Việc gian lận trong thi cử có thể khiến học sinh đối mặt với án phạt cao nhất là 7 năm tù, theo một điều luật mới được chỉnh sửa trong Bộ luật Hình sự  của Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1-11 tới. Những người gian lận hoặc âm mưu gian lận thi cử sẽ bị phạt tù 3 năm. Những trường hợp nghiêm trọng có thể nhận án 3-7 năm tù và bị phạt tiền.
Gian lận thi cử, học sinh có thể nhận án 7 năm tù ảnh 1

Gian lận đã trở nên phổ biến trong nhiều kỳ thi tại Trung Quốc. Để đạt được mục tiêu vào đại học, nhiều học sinh đã sử dụng công nghệ tinh vi như trong phim về điệp viên thời kỳ Chiến tranh lạnh: kính gắn camera siêu nhỏ, tai nghe không dây, bút giấu tài liệu để gian lận…