Gian lận kinh doanh, một nhân viên ngân hàng UBS bị bắt giữ

ANTĐ - Hôm qua 15-9, cảnh sát London (Anh) đã bắt giữ Kweku Adoboli (ảnh), 31 tuổi, nhân viên kinh doanh tại ngân hàng UBS của Thụy Sĩ, một ngân hàng quản lý tài sản cá nhân lớn nhất thế giới, và là nhà băng lớn thứ hai tại châu Âu, cả về giá trị vốn hóa và lợi nhuận.

Kweku Adoboli bị cáo buộc dính líu đến vụ gian lận thương mại khiến ngân hàng khổng lồ của Thụy Sĩ này tổn thất đến 2 tỷ USD - một con số tổn thất đáng giật mình. Trong một thông cáo của cảnh sát London, Adoboli bị bắt vào lúc 3h30 sáng qua tại trung tâm Thủ đô London vì nghi ngờ anh này lạm dụng vị trí để gian lận trong kinh doanh. Ngân hàng UBS cho biết đã phát hiện vụ việc này dựa vào một hoạt động kinh doanh trái phép của một nhân viên thuộc ngân hàng đầu tư của họ. Theo hồ sơ từ cơ quan quản lý, Adoboli là nhân viên thử việc tại ngân hàng UBS từ tháng 3-2006, sau đó được nhận vào làm chính thức.