Giám đốc CIA cảnh báo Triều Tiên sắp đạt được khả năng tấn công hạt nhân lục địa Mỹ

ANTD.VN - Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo ngày 20/10 cho rằng Triều Tiên có thể chỉ còn vài tháng nữa để hoàn thiện khả năng tấn công Mỹ bằng một vũ khí hạt nhân. Cảnh báo trên được ông Pompeo đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đe dọa tấn công lục địa Mỹ bằng một tên lửa tầm xa gắn đầu đạn hạt nhân. 

Phát biểu tại Quỹ bảo vệ các nền dân chủ, ông Pompeo nói: "Hiện nay họ đã ở gần hơn (việc hoàn thiện khả năng tấn công hạt nhân) so với thời điểm 5 năm trước và tôi cho rằng họ sẽ tiến gần hơn nữa trong 5 tháng tới so với hiện nay". 

Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ Mike Pompeo

Tuy nhiên, ông Pompeo cũng thừa nhận trên thực tế không thể xác định cụ thể thời điểm Triều Tiên đạt được khả năng tấn công hạt nhân Mỹ, do những hạn chế trong việc thu thập tin tức tình báo về Triều Tiên.

 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un (thứ 3, phải) bên cạnh một quả bom khinh khí được cho là có thể gắn vào tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 trong chuyến thăm Viện Vũ khí hạt nhân ngày 3/9/2017

Trong diễn biến khác có liên quan, Triều Tiên mới đây đã thông qua Đại sứ quán Indonesia tại Canberra gửi một bức thư ngỏ tới Quốc hội liên bang Australia, yêu cầu nước này "tránh xa" chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Trong bức thư, Bình Nhưỡng khẳng định nước này chính thức là một cường quốc hạt nhân, đồng thời cho rằng mọi nỗ lực của Mỹ nhằm tiêu diệt Triều Tiên sẽ là một tính toán sai lầm và có thể dẫn đến một “thảm họa hạt nhân khủng khiếp".

Đề cập vấn đề này, phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 19/10, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho rằng nội dung bức thư của Triều Tiên cho thấy áp lực ngoại giao quốc tế và các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Bình Nhưỡng đang bắt đầu phát huy tác dụng. 

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop 

Mặc dù vậy, chuyên gia an ninh quốc tế thuộc Viện nghiên cứu Lowy Euan Graham cho rằng đây là một tín hiệu tốt, cho thấy Triều Tiên có dấu hiệu chủ động tìm cách giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và Australia nên khẩn trương cân nhắc gửi một phái đoàn cấp cao để tiếp cận Bình Nhưỡng. 

Theo ông Graham, một phái đoàn như vậy nên bao gồm một cựu sĩ quan quân đội cấp cao để báo hiệu cho phía Triều Tiên về việc Australia thực sự nghiêm túc trong việc tháo gỡ căng thẳng và để chứng minh sự độc lập của Canberra. 

Australia vẫn đang duy trì các quan hệ ngoại giao cấp thấp với Triều Tiên, nhưng không có đại sứ quán tại Bình Nhưỡng kể từ năm 1974, trong khi Triều Tiên đã đóng đại sứ quán tại Canberra vào năm 2008.