Giám đốc bệnh viện ở Vũ Hán qua đời vì virus Covid-19

ANTD.VN - Ông Liu Zhiming, 51 tuổi, Giám đốc bệnh viện Wuchang của Vũ Hán đã qua đời lúc 10h30 sáng nay 18-2 sau một thời gian mang bệnh vì virus Covid 19. Đây là bác sỹ nổi tiếng Trung Quốc thứ hai ra đi vì virus nguy hiểm này.

Thông tin trên đã được đăng tải trên website chính thức của Sở Y tế Vũ Hán. Bác sĩ Liu đã ngã bệnh khi virus corona mới bùng phát ở Vũ Hán vào tháng 12-2019. Truyền thông địa phương gọi Giám đốc Liu Zhiming là người “hy sinh” bản thân để chống lại dịch bệnh.

Hơn 30.000 nhân viên y tế từ khắp đất nước đã được cử đến Hồ Bắc để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, được cho là khởi phát tại một chợ hải sản ở Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh miền Trung Hồ Bắc.

Trong “cuộc chiến này”, hơn 1.700 nhân viên y tế nhiễm virus, trong đó 6 người tử vong, theo xác nhận của giới chức Trung Quốc cuối tuần qua. Đầu tháng 2 này, hàng triệu người Trung Quốc đã tiếc thương cho cái chết của Li Wenliang, bác sĩ 34 tuổi, từng cảnh báo sớm về dịch bệnh lạ nhưng đã bị khiển trách.

Cho tới nay, hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh và tử vong vì virus Covid-19 đều ở Trung Quốc đại lục với 1.868 người chết và 73.433 người nhiễm chủng virus này. Trong đó, tỉnh Hồ Bắc và thủ phủ Vũ Hán chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm gần 1.800 ca tử vong.