Giải pháp dài hạn cho vấn đề Biển Đông là thông qua đối thoại

ANTĐ -Tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Học viện Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Hà Nội, thông qua Chương trình Đối thoại Chiến lược EU-Việt Nam vừa tổ chức hội thảo quốc tế về “Các vấn đề biển và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS): Chia sẻ cách tiếp cận của châu Âu và châu Á đối với các tranh chấp lãnh thổ”.
Giải pháp dài hạn cho vấn đề Biển Đông là thông qua đối thoại ảnh 1

Tàu Trung Quốc xuất hiện trái phép trong các vùng nước xung quanh Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 

Các học giả cho rằng các vùng biển tại khu vực Đông Nam Á là những tuyến đường biển trọng yếu do tiếp giáp với Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, đồng thời là đầu mối kết nối truyền thông và thương mại quốc tế. Các mối đe doạ an ninh phi truyền thống từ cướp biển và cướp có vũ trang đã gây ra các tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến các tuyến đường chiến lược này. Trong khi đó, nỗ lực hợp tác đang gặp nhiều thách thức do nhiều tranh chấp, bất đồng khiến lòng tin giữa các bên bị suy giảm. 

Trong bối cảnh này, các nước EU có thể đóng vai trò cầu nối hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm hợp tác biển, giúp các quốc gia châu Á nói chung và khu vực Đông Nam Á nói riêng cùng hành động để đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh môi trường biển.

Đại sứ Franz Jessen, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, nhấn mạnh Liên minh châu Âu đã nêu rõ quan điểm, một giải pháp dài hạn cho tranh chấp giữa các bên ở Biển Đông cần phải được thực hiện thông qua đối thoại và đàm phán dựa trên luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS.