Giải cứu 11 phụ nữ Myanmar bị lừa bán sang Trung Quốc

ANTĐ - 31 nghi phạm đã bị bắt giữ, 14 phụ nữ (trong đó có 11 người Myanmar) được giải cứu sau khi cảnh sát khu tự trị Nội Mông (Trung Quốc) mất gần 3 tháng để phá một đường dây buôn bán phụ nữ từ Myanmar vào nội địa Trung Quốc với số tiền kiếm được từ hành vi phi pháp này lên tới 1,9 triệu NDT, Tân Hoa xã ngày 24-11 đưa tin. 

Hồi cuối tháng 8-2014, trên chuyến tàu K1278 từ Bao Đầu đến Nam Xương, một phụ nữ nước ngoài hốt hoảng tìm đến nhân viên cảnh sát và ngọng nghịu nói tiếng Trung rằng cô bị lừa bán từ Myanmar. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ nghi can khi hắn cố lôi cô gái đi. Nạn nhân cho biết, từ tháng 6, cô cùng một phụ nữ khác bị lừa từ Myanmar sang Vân Nam, đang trên đường bị ép đến Sơn Đông bằng xe lửa. Theo cơ quan điều tra, những phụ nữ này thường bị lừa, rồi đem đến các vùng nông thôn bán làm vợ với giá từ 50.000 - 90.000 NDT. Hiện 5 nạn nhân dưới 18 tuổi trong vụ án đã được cảnh sát Vân Nam đưa về Myanmar.