“Gia tộc Bush” có thể trở lại Nhà Trắng vào năm 2016

ANTĐ -  Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đang nhiệt liệt kêu gọi em trai Jeb Bush chạy đua vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử năm 2016 và có vẻ như cựu chính trị gia bang Florida sẽ nghe theo lời khuyến khích từ anh trai mình.

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Fox News rằng ông nghĩ em trai mình – Jeb Bush “muốn trở thành tổng thống”.

“Tôi nghĩ Jeb sẽ là một vị tổng thống tuyệt vời. Cậu ấy hiểu một tổng thổng tốt là như thế nào vì đã chứng kiến bố và anh trai mình giữ chức vị này. Jeb là người biết suy nghĩ và đang cân nhắc lựa chọn của mình”, cựu Tổng thống Bush cho biết và khẳng định rằng ông đang khuyến khích em trai mình tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

“Gia tộc Bush” có thể trở lại Nhà Trắng vào năm 2016 ảnh 1

Lần lượt từ trái qua phải: Tổng thống Bush cha, Bush con, Jeb Bush

Đây không phải là lần đầu tiên Jeb Bush được khuyến khích chạy đua cho chức tổng thống. Đầu năm nay, em trai Neil Bush cho biết rằng bố của ông – Tổng thống Mỹ thứ 41, George H.W. Bush (Bush cha) cũng muốn con mình – Jeb Bush trở thành tổng thống mới mặc dù, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Barbara Bush phản đối điều này do cho rằng đã có quá nhiều người “họ Bush” ở Nhà Trắng.

Ông Jeb Bush hiện đang được rất nhiều người ủng hộ đặc biệt là các nghị sĩ Đảng Cộng hoà và tầng lớp thượng lưu của Mỹ. Nếu quyết định tranh cử, ông Jeb có thể sẽ đối đầu với bà Hilary Clinton, người đang nhận được sự ủng hộ nhiều nhất của thành viên Đảng Dân chủ.

Ngoài việc nói chuyện với em trai mình, cựu Tổng thống George Bush cũng nhận xét về Tổng thống đương nhiệm Barack Obama. Ông không chỉ trích việc Tổng thống Obama rút quân khỏi Iraq và ủng hộ việc Mỹ chỉ giữ một đạo quân tại khu vực này. Ông Bush cũng cho rằng việc phát triển chính quyền dân chủ đoàn kết ở những nước có khủng bố nên là chiến lược lâu dài của Mỹ ở vùng Trung Đông.