Giả làm từ thiện, bắt cóc trẻ em

(ANTĐ) - Nhà chức trách CH Chad vừa cáo buộc 6 công dân Pháp phạm tội bắt cóc sau một âm mưu bất thành đưa về Pháp 103 trẻ em mà L’Arche de Zoe, một tổ chức từ thiện có trụ sở tại Pháp khai là các trẻ mồ côi ở khu vực Dafur bị chiến tranh tàn phá.

Giả làm từ thiện, bắt cóc trẻ em

(ANTĐ) - Nhà chức trách CH Chad vừa cáo buộc 6 công dân Pháp phạm tội bắt cóc sau một âm mưu bất thành đưa về Pháp 103 trẻ em mà L’Arche de Zoe, một tổ chức từ thiện có trụ sở tại Pháp khai là các trẻ mồ côi ở khu vực Dafur bị chiến tranh tàn phá.

Trẻ em tại trại mồ côi Abeche, Chad
Trẻ em tại trại mồ côi Abeche, Chad

Bộ trưởng Nội vụ CH Chad Ahmat Bachir cho biết nếu bị chứng thực có tội, những công dân Pháp này có thể phải đối mặt với án tù khổ sai trong 20 năm.

Nhà chức trách CH Chad cho biết đã bắt giam tổng cộng 17 người trong đó 9 người Pháp sau khi tổ chức từ thiện Pháp trên tìm cách đưa các đứa trẻ này lên máy bay để rời khỏi Chad hồi tuần trước.

Tổng thống CH Chad Idriss Deby đã lên án vụ việc này là “một vụ bắt cóc trắng trợn” và cam kết sẽ trừng phạt những người liên quan. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã gọi điện cho ông Deby để trao đổi về vụ việc. Cảnh sát Pháp cũng đã lục soát văn phòng của tổ chức từ thiện này.

Nguyễn Hà

(Theo AP)