Gặp gỡ người đàn ông béo nhất thế giới

ANTĐ - Một người đàn ông sống tại Anh với cân nặng lên tới 368kg, và cần tới 18 người chăm sóc để giữ cho anh sống sót.

Với cân nặng gần 370kg, Keith Martin đã không thể rời khỏi căn nhà của mình trong 10 năm. Với sự giúp đỡ của 8 thanh niên to khỏe cùng với chiếc giường cỡ khổng lồ để di chuyển được Keith Martin. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn, là anh vẫn còn to thêm, nặng thêm và hoàn toàn là “ứng cử viên” cho danh hiệu người đàn ông béo nhất thế giới.

Keith Martin, 42 tuổi đến từ Harlesden, phía Tây Bắc London, nước Anh có thể đánh bại được kỷ lục của người đàn ông béo nhất thế giới với cân nặng là 571kg. Đó là Manuel Urbe, người Mexico, hiện giờ đang trong chế độ ăn kiêng và đã giảm hơn được 200kg.

Thực đơn hàng ngày của Keith Martin thường bắt đầu với buổi sáng 4 lát bánh mỳ và 8 chiếc xúc xích. Bữa trưa bao gồm bánh kem, bánh quy, cà phê với đường. Bữa tối với 16 chiếc xúc xích, một túi lớn khoai tây chiên, thịt nướng và cà phê nhiều đường.

Keith Martin bắt đầu ăn nhiều sau khi mẹ anh qua đời lúc anh còn là một thiếu niên. Khi không thể tìm được quần áo vừa với cơ thể, Keith Martin đã buộc phải nằm trên giường mỗi ngày. “Tôi đã tự trách bản thân. Đó là lỗi của tôi, tôi chán ghét những gì đã làm với chính mình. Mẹ tôi mất khi tôi 16 tuổi và tôi không quan tâm đến bất cứ thứ gì vào khoảng thời gian đó. Tôi đã ăn rất nhiều mà không hề biết” - Keith Martin cho biết.

Câu chuyện của Keith Martin đã được chiếu trên kênh tài liệu Channel 5  vào tháng trước. Chương trình đã đi theo một đội cấp cứu chuyên nghiệp, với chiếc xe cấp cứu thiết kế riêng cho những người quá cỡ. Hiện sách kỷ lục thế giới Guinness đã có lời mời với Keith Martin để liên hệ với họ, và đồng thời xác nhận liệu anh có là người đàn ông béo nhất thế giới hay không.