Gần 8.500 người dân Aleppo được sơ tán khỏi thành phố

ANTD.VN -Với sự trợ giúp của Nga, khoảng 8.500 người dân Aleppo đã có thể rời khỏi những khu vực hiện do phiến quân kiểm soát ở thành phố phía bắc Syria trong 24 giờ qua.

Gần 8.500 người dân Aleppo được sơ tán khỏi thành phố  ảnh 1

Người dân ở Aleppo đang được sơ tán khỏi các khu vực chiến sự căng thẳng

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng đã có 8.461 người dân Aleppo bị mắc kẹt trong thành phố được sơ tán khỏi những nơi đang phải hứng chịu “cơn mưa” đạn lửa đầy nguy hiểm.

"Chỉ trong 24 giờ qua, từ các khu vực ở Aleppo, hiện vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân, với sự hỗ trợ của các quân nhân Nga ở Syria, 8.461 cư dân thành phố Aleppo đã được di rời, trong đó có 2.934 trẻ em", Trung tâm hòa giải của Nga ở Syria cho biết trong một thông báo được phát đi ngày 9-12.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các chuyên gia đến từ Trung tâm xử lý bom mìn quốc tế thuộc quân đội Nga đã loại bỏ một lượng lớn bom mìn cũng như các thiết bị nổ, đồng thời dọn sạch khoảng 6 ha khối dân cư ở phía đông Aleppo. Ngoài ra, bom nìn cũng đã được dọn sạch tại trạm bơm nước trung ương, hai trạm điện, nhiều trường học và hai nhà thờ Hồi giáo.

Trước đó, các trận chiến ác liệt xảy ra ở Aleppo giữa quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy đã khiến hàng nghìn người dân bị mắc kẹt trong thành phố. Điều này làm ảnh hưởng trầm trọng đến cuộc sống của những con người ở đây, vốn đã tồi tệ, lại càng tồi tệ hơn.

Moscow - một đồng minh chính của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã phát động chiến dịch không kích diệt khủng bố tại quốc giá Ả Rập hồi năm ngoái. Trong khi Nga hỗ trợ quân chính phủ Syria, thì Mỹ và các quốc gia phương Tây khác lại hỗ trợ lực lượng nổi dậy.