Gã kỹ sư thiết kế người Nga có sở thích quái gở không qua được máy phát hiện nói dối

ANTD.VN - Một ngày cuối tháng 8-2018, những người hái nấm đã tìm thấy 2 cô gái bị trúng đạn trên sườn núi Uktus ở thành phố Yekaterinburg, tỉnh Sverdlovsk, Nga. Ksenia Soltanova (29 tuổi) đã chết, còn Natalia Kuznetsova (28 tuổi) bị thương nặng, sau đó tử vong tại bệnh viện. Mới đây, nghi phạm Alexei Alexandrov (34 tuổi) đã bị bắt. 

Gã kỹ sư thiết kế người Nga có sở thích quái gở không qua được máy phát hiện nói dối ảnh 1Nơi Natalia và Ksenia bị sát hại

Bị trúng 8 phát đạn

Natalia và Ksenia chơi thân với nhau từ khi còn là sinh viên Học viện Luật Quốc gia Ural. Cả hai đều xinh đẹp, năng động, vui tính. Họ thích nghỉ ngơi giữa thiên nhiên, thích trượt tuyết và đi du lịch. Sau khi ra trường, các cô gái đều được làm việc theo đúng chuyên ngành đã học. Ksenia làm việc tại Ngân hàng Sberbank, còn Natalia làm thư ký tại công ty bao bì.

Tối 25-8-2018, Natalia và Ksenia đến Khu tổ hợp trượt tuyết trên núi Uktus nghỉ ngơi và chờ bình minh lên. Vào mùa đông, họ thường trượt ván trên tuyết, vào mùa hè, cả hai thường đạp xe và ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của Yekaterinburg. Vào lúc 22h, các cô đã gọi điện đặt mua bánh pizza. 

Khoảng nửa giờ sau khi người giao bánh pizza rời đi, một người đàn ông mặc bộ quần áo tối màu, đeo chiếc đèn pin trên trán tiến đến chỗ các cô gái và bắn liên tiếp vào 2 người. Ksenia bị trúng 3 phát đạn, còn Natalia 5 phát đạn. Sau đó, gã đàn ông kéo các cô gái vào lùm cây và biến mất. Sáng sớm ngày 26-8-2018, những người hái nấm tìm thấy 2 cô gái. Ksenia đã tử vong, còn Natalia bị thương bất tỉnh. Tuy được các bác sĩ tận tình cứu chữa, 5 ngày sau, cô gái đã qua đời tại bệnh viện.

Camera giám sát lắp đặt trên hệ thống goòng treo đã ghi lại được cảnh nổ súng vào 2 cô gái. Tuy nhiên, các điều tra viên không nhận diện được nghi phạm. Họ chỉ xác định được rằng, kẻ đó đã bắn 2 cô gái bằng khẩu súng trường hơi được hoán cải thành súng quân dụng bắn đạn thật. 

Mặc dù nỗ lực điều tra, đã thẩm vấn khoảng 2.000 người, hứa thưởng 1 triệu Rúp cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ kẻ giết người, cảnh sát vẫn không tìm được hung thủ. Sáng 9-12-2019, cuối cùng nghi phạm cũng đã bị bắt giữ tại nhà riêng của hắn trên phố Aviatsionnaya ở Yekaterinburg. Đó là Alexei Alexandrov, một người sống khép kín, trầm tính và ít giao tiếp. 

Gã kỹ sư thiết kế người Nga có sở thích quái gở không qua được máy phát hiện nói dối ảnh 2Đối tượng Alexei đã bị bắt giam

Bị thẩm vấn bằng máy phát hiện nói dối

Sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp Cơ khí Yekaterinburg, Alexei tiếp tục học tại khoa Chế tạo máy, Đại học Sư phạm và Đào tạo nghề Quốc gia Nga, rồi sau đó trở thành kỹ sư thiết kế của Nhà máy mang tên Kalinin. Anh ta có vợ và một cậu con trai 3 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, do thích chụp ảnh, Alexei luôn mang theo máy ảnh, thường đăng những bức ảnh phụ nữ và phong cảnh do mình chụp lên mạng xã hội. 

Theo ông Alexander Mogilnik - bố của Alexei, con trai ông có chiếc máy cắt laser, khẩu súng săn và nhiều giấy tờ tài liệu. Alexei thích sử dụng “quadrocopter” (máy bay tứ giác) để quay phim, chụp ảnh. Trong khi đó, theo người phát ngôn của Tổng cục Nội vụ tỉnh Sverdlovsk, cảnh sát lần ra manh mối kẻ giết hại 2 cô gái sau khi nhận được thông tin về việc một người đàn ông đã mua các linh kiện súng trường hơi cỡ nòng 6,35mm. 

Loại vũ khí này trùng khớp với khẩu súng mà tên sát nhân đã sử dụng trong vụ giết hại Natalia và Ksenia. Theo cơ quan điều tra, Alexei bắt đầu chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc bắn vào “mục tiêu” là con người từ khoảng 1 tháng trước. Đối với hắn, nạn nhân là ai không quan trọng. Alexei đem khẩu súng đã được hoán cải đến núi Uktus bắn thử và sử dụng “quadrocopter” để chụp ảnh khu vực đó.

Theo cơ quan điều tra, sau khi bị bắt, Alexei quanh co chối tội, nhưng khi bị thẩm vấn bằng máy phát hiện nói dối, hắn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Alexei, hắn đã bắn 2 cô gái khi họ đang ăn bánh pizza. Sau khi giấu xác các nạn nhân vào lùm cây gần đó, Alexei trở về nhà.  

Ngày 11-12-2019, Tòa án quận Leninsky, Yekaterinburg đã ra quyết định tạm giam đối tượng Alexei đến ngày 8-2-2020.