G20 xem xét dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga

ANTĐ - “Bên lề cuộc họp của Ngân hàng Thế giới IMF ở Washington trong tuần này, các Bộ trưởng tài chính G20 và thống đốc ngân hàng trung ương đã thảo luận về triển vọng giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine và dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga”, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết hôm 10-10.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau cuộc họp ở Washington, ông Anton Siluanov nói rằng mong muốn của tất cả các nước trong G20 là giải quyết càng sớm càng tốt tình hình ở miền đông Ukraine, và thoát khỏi vòng trừng phạt “luẩn quẩn” đối với Nga. Đây được coi là cách nhanh nhất để phát triển nền kinh tế hiện tại của các quốc gia đó.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov

Bày tỏ ý kiến của mình, ông Siluanov cho rằng việc áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga không phải là vấn đề thể hiện một tầm nhìn dài hạn. "Những biện pháp trừng phạt của châu Âu đã đi ngược lại mục tiêu của Nga là nâng cao tăng trưởng kinh tế. Chúng tôi tin rằng thỏa thuận 12 điểm đã thỏa thuận ở Minsk đang được thực hiện trên khắp Ukraine”, ông nói.

Bộ trưởng Bộ tài chính Nga cũng cho biết thêm, cuộc khủng hoảng Ukraine không phải là vấn đề được xem xét trong chương trình nghị sự chính thức của phiên họp thường niên của Ngân hàng thế giới diễn ra từ hôm 8 đến 10-10.

Các biện pháp trừng phạt được EU áp đặt nhằm thực hiện một nỗ lực gây thiệt hại nền kinh tế của Nga trước cáo buộc Nga có vai trò quan trọng trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Moscow đã nhiều lần cảnh báo phương Tây rằng Nga sẵn sàng đáp trả những lời buộc tội vô căn cứ đó. Gần đây, Nga đã chính thức việc cấm nhập khẩu thực phẩm từ các nước Eu như Mỹ, Na uy, Đức… trong vòng một năm để trả đũa.