Fidel Castro nhận giải thưởng Khổng Tử Hòa Bình của Trung Quốc

ANTĐ - Cựu lãnh đạo Cuba Fidel Castro đã được Trung Quốc trao giải thưởng “Khổng Tử Hòa bình” 2014 vì những đóng góp quan trọng vào việc "chấm dứt chiến tranh hạt nhân cho hòa bình thế giới”.

Theo tờ báo nhà nước Global Times, cựu Chủ tịch 88 tuổi của Cuba được lựa chọn từ 14 cá nhân khác, trong đó có Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, Tổng thống Hàn Quốc Park-Geun-hye và hai tổ chức khác để nhận giải thưởng hòa bình của Trung Quốc diễn ra hôm 9-12, một ngày trước khi giải Nobel Hòa Bình được trao ở Oslo, Na Uy.

                                               Cựu lãnh đạo Cuba Fidel Castro 

Trích dẫn trên Global Times cho biết "Trong thời gian giữ chức Chủ tịch, ông Castro đã không dùng đến chiến tranh hay vũ lực để giải quyết tranh chấp trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là với Mỹ. Sau khi nghỉ hưu, ông đã tích cực gặp gỡ các nhà lãnh đạo và các nhóm nước từ khắp nơi trên thế giới và đã có những đóng góp quan trọng để loại bỏ chiến tranh hạt nhân".

Cựu chủ tịch Cuba đã rời vị trí lãnh đạo vì vấn đề sức khỏe sau 49 năm nắm quyền, và ông không thể đến Bắc Kinh để nhận giải thưởng. Một sinh viên Cuba sẽ nhận giải thưởng là một bức tượng Khổng Tử bằng vàng và 15000 USD, và chuyển đến cho ông Castro khi về nước.

                                   Giải thưởng Khổng Tử Hòa Bình của Trung Quốc

Giải Khổng Tử Hòa Bình đã được doanh nhân Lui Zhiqin đề xuất và được trao lần đầu tiên vào năm 2010. Nó được coi như một sự thay thế của giải Nobel Hòa Bình ở phương Đông của thế giới và không hề có sự liên hệ với chính phủ Trung Quốc.

Giải Khổng Tử Hòa Bình năm ngoái thuộc về thiền sư Yi Cheng, lãnh đạo danh dự Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc và năm 2012, Trung Quốc đã trao giải này cho cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Quốc Kofi Annan và nhà khoa học nông nghiệp Trung Quốc Yuan Longping.

Ngay sau lễ trao giải Khổng Tử Hòa Bình của Trung Quốc, hôm 10-12, Ủy ban giải thưởng Nobel Hòa Bình ở Na Uy đã trao giải cho thiếu nữ Pkistan, Malala Yousafzai 17 tuổi cùng nhà hoạt động nhân quyền Ấn Độ Kailash Satyarthi vì các hoạt động vì quyền lợi học tập và phát triển của trẻ em.