FBI xác định danh tính “đao phủ” chặt đầu 2 nhà báo Mỹ

ANTĐ - Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) ngày 25-9 thông báo đã xác định được danh tính tay súng bịt mặt chặt đầu 2 nhà báo Mỹ trong đoạn video được tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tung lên mạng internet. 

Phiến quân IS bịt mặt xuất hiện trong đoạn video hành quyết nhà báo Mỹ James Foley 

Mặc dù vậy, Giám đốc FBI, James Comey từ chối tiết lộ tên cũng như quốc tịch của tay súng này.

Các đoạn video quay cảnh cắt đầu hai nhà báo Mỹ James Foley, Steven Sotloff và nhân viên cứu trợ người Anh David Haines do IS đăng tải thời gian gần đây cho thấy một phiến quân IS che mặt tay vung vẩy dao và nói giọng Anh. Tên “đao phủ” này dường như thuận tay trái, ngoại hình trung bình.

Giám đốc FBI cho hay, tổng cộng hơn 100 người Mỹ tìm cách tới Syria, đã bị bắt giữ. Cũng theo ông Comey, những kẻ khủng bố tại Syria có thể vẫn đang âm mưu tấn công phương Tây, và chưa có dấu hiệu cho thấy các cuộc không kích của Mỹ trong vài ngày qua phá vỡ kế hoạch tấn công khủng bố của chúng.