Facebook xóa 1,5 triệu video về vụ xả súng ở New Zealand

ANTD.VN - Facebook vừa cho biết, họ đã phải xóa 1,5 triệu video trên nền tảng này về vụ xả súng ở nhà thờ Hồi giáo tại New Zealand trong 24h đầu tiên của cuộc tấn công.

“Trong 24h đầu tiên, chúng tôi đã phải gỡ bỏ 1,5 triệu video về vụ tấn công, trong đó 1,2 triệu video bị ngăn chặn ngay từ lúc định đăng tải”, Facebook cho biết trong một dòng tweet vào hôm 16-3.

Nền tảng mạng xã hội này cho biết, họ xóa cả những đoạn video chỉnh sửa, trong đó, làm mờ đi các hình ảnh ghê rợn nhằm tôn trọng những người bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công và theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

Nghi phạm của vụ xả súng được xác định là Brenton Tarrant

Tính tới ngày 17-3, số người thiệt mạng trong vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand đã tăng lên 50 người.

Kẻ xả súng đã truyền trực tiếp cuộc tấn công trên Facebook trong 17 phút, bằng việc sử dụng một ứng dụng được thiết kế cho những người yêu thích thể thao.

Nhiều giờ sau đó, video này vẫn được lan truyền chia sẻ trên mạng xã hội. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã khẳng định, bà muốn thảo luận với Facebook về vấn đề phát trực tiếp video này.