Facebook mạnh tay với tài khoản giả

ANTD.VN - Trong nỗ lực ngăn chặn việc phát tán tin giả, tin thất thiệt và thư rác, mạng xã hội hàng đầu thế giới Facebook đã ra tay “đóng băng” 30.000 tài khoản ở Pháp. 

Facebook “đóng băng” 30.000 tài khoản giả trước thềm bầu cử Tổng thống Pháp 

Trong một tuyên bố, Facebook nhấn mạnh ưu tiên của trang mạng xã hội này là đóng cửa những tài khoản khả nghi có số lượng bài đưa lên mạng lớn và có lượng theo dõi đông. Hiện Facebook đã triển khai kiểm chứng thông tin nhằm chống lại tin giả trên trang mạng xã hội này tại Pháp. Facebook cũng đã đăng quảng cáo nguyên trang trên những tờ báo bán chạy nhất của Đức nhằm hướng dẫn độc giả cách nhận biết tin giả.

Facebook là mạng xã hội kết nối hàng tỷ người trên thế giới, đem lại những lợi ích khổng lồ cho người sử dụng và các doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những người dùng lành mạnh, có không ít kẻ xấu lợi dụng Facebook  để thực hiện những hành vi mờ ám, thậm chí là phi pháp. Bởi quá trình đăng ký hiện nay của Facebook khá nhanh chóng và dễ dàng, nên những kẻ xấu chỉ mất vài phút là có một tài khoản giả.

Những tài khoản giả này chủ yếu được lập ra để “câu” kết bạn. Để thu hút người đọc, thủ đoạn của những kẻ xấu là thêu dệt, bịa đặt thông tin, cắt ghép video... Thông thường đi kèm với những thông tin thất thiệt là các đường link mà khi kích chuột vào sẽ dẫn đến một trang khác với nội dung quảng cáo sản phẩm hoặc thông tin lừa đảo các loại mà nếu không cảnh giác, người đọc sẽ bị sập bẫy.

Cũng bằng những thông tin bịa đặt giật gân, kẻ xấu có thể câu “like” người đọc. Khi đạt được một lượng bạn hoặc người theo dõi nhất định, chúng sẽ đăng quảng cáo, bán hàng… để kiếm lợi, hoặc dẫn người xem truy cập vào các trang web khác nhằm thu lợi bất chính. Bọn xấu cũng có thể tạo ra những tài khoản Facebook giả mạo để lừa đảo, thu thập thông tin cá nhân, ăn cắp nhận dạng hay thậm chí hủy hoại danh tiếng của chủ tài khoản. Những tài khoản ảo cũng thường tự động gửi lời mời, tin nhắn spam hoặc virus đến người dùng chân chính.

Trong quá khứ, Facebook đã phải nhiều lần mạnh tay diệt “giặc giả”, hành động mà Facebook gọi là cách để tăng tính toàn vẹn cho hệ thống website của họ. Chẳng hạn như năm 2010, Facebook đã rất thành công khi xóa tới 95% tài khoản ảo và tin nhắn chứa nội dung spam. Năm 2012, Facebook đưa ra con số thống kê cho thấy mạng xã hội này có khoảng 76 triệu tài khoản là “hàng giả” phải xử lý.

Việc Facebook thanh trừng tài khoản giả có ba cái lợi. Thứ nhất, người dùng sẽ ít bị nguy hại từ các tài khoản giả sinh ra mã độc, hoặc bị lừa đảo. Thứ hai, nhà đầu tư tìm đến Facebook có cái nhìn tốt hơn về con số người dùng thực của Facebook, họ sẽ ít bị ý nghĩ “đây chỉ là con số bị thổi phồng”. Thứ ba, các nhà kinh doanh khi đổ tiền vào Facebook mua quảng cáo sẽ có thêm niềm tin.

Không chỉ thế, việc Facebook “đóng băng” 30.000 tài khoản ở Pháp còn được cho là gắn với sự kiện chính trị. Trong bối cảnh bầu cử tổng thống sắp diễn ra tại Pháp và Đức, áp lực đang ngày một tăng đối với các trang mạng xã hội, trong đó có  Twitter, Youtube và Facebook. Facebook đang phải đối mặt với việc gia tăng áp lực ở châu Âu khi chính phủ các nước ở châu lục này đe dọa áp đặt các đạo luật mới và khoản phạt nếu mạng xã hội này không có biện pháp loại bỏ nhanh chóng các nội dung tuyên truyền cực đoan cũng như các nội dung vi phạm luật pháp các nước sở tại.

Quyết định trên của Facebook được thông báo chỉ 10 ngày trước khi diễn ra vòng 1 của cuộc bầu cử tổng thống Pháp. Đây được coi là một trong những bước đi quyết liệt nhất của Facebook nhằm loại bỏ các tài khoản vi phạm những điều khoản hoạt động của mạng xã hội này.