EU “đau đầu” nghĩ cách giúp Ukraine, tăng lệnh trừng phạt đối với Nga

ANTĐ -Ngày 11-11, đại diện cấp cao về An ninh và ngoại giao của  các nước Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini cho biết, Ngoại trưởng EU sẽ gặp nhau tại Brussels vào tuần tới để thảo luận về việc tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga và làm thế nào để giúp đỡ Ukraine thoát khỏi khủng hoảng. 

EU “đau đầu” nghĩ cách giúp Ukraine, tăng lệnh trừng phạt đối với Nga ảnh 1Đại diện cấp cao về An ninh và ngoại giao của EU, bà Federica Mogherini 

Trao đổi với các phóng viên tại Berlin, bà Mogherini  nói: “Thứ 2 (17-11) tới, chúng tôi sẽ có cuộc họp các ngoại trưởng tại Brussels và sẽ thảo luận về một số các vấn đề liên quan tới tình hình Ukraine. Trong cuộc họp chúng tôi sẽ xem xét việc có nên tăng thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga hay không? Và tìm tất cả các cách có thể để hỗ trợ Ukraine trong thời điểm khó khăn này”.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức, Angela Merkel lại cho hay rằng, hiện nước này chưa có kế hoạch tăng thêm lệnh trừng phạt đối với Nga mà chỉ đang xem xét để hỗ trợ Ukraine.

Bà Merkel nhận định, mặc dù lệnh ngừng bắn giữa lực lượng ly khai và quân đội chính phủ đã có hiệu lực kể từ ngày 5-9, nhưng cả 2 bên đã không tôn trọng cam kết, liên tục có pháo kích lẫn nhau. Vì vậy việc cần làm bây giờ của EU không phải là áp đặt các lệnh trừng phạt mới lên Nga mà đang “đau đầu” tìm cách đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn thực sự và hỗ trợ tài chính giúp Ukraine thoát khỏi khủng hoảng.

EU “đau đầu” nghĩ cách giúp Ukraine, tăng lệnh trừng phạt đối với Nga ảnh 2Bất chấp lệnh ngừng bắn, pháo kích vẫn hoành hành tại miền đông Ukraine

Lệnh trừng phạt kinh tế đầu tiên của EU được áp đặt sau khi Nga sáp nhập Crimea vào tháng 3. Sau đó, chính phủ phương Tây và các quan chức Ukraine cáo buộc Nga hỗ trợ cho các phiến quân ly khai tại miền đông Ukraine với vũ khí hạng nặng và binh lính thì EU quyết định bổ sung thêm các biện pháp trừng phạt nhắm vào các quan chức cấp cao của Nga cũng như  ngành công nghiệp dầu mỏ, các công ty quốc phòng và ngân hàng.

Về phía Nga, đặc phái viên Vladimir Chizov cho rằng, EU gần như đã “cạn kiệt các biện pháp trừng phạt đối với Nga cả về chính trị lẫn kinh tế”. Cũng trong ngày 11-11, trao đổi với Itar ông Chizov phát biểu: “Lúc này EU cần có sự đồng thuận để hủy bỏ các biện pháp trừng phạt trước kia hoặc đưa ra các biện pháp mới. Tiếc là liên minh đã không có được sự thống nhất giữa các thành viên trong vấn đề này”.

Thủ tướng Đức khẳng định EU sẽ duy trì lệnh cấm du lịch đối với lực lượng ly khai đồng thời chỉ ra rằng, việc áp đặt lệnh trừng phạt mới sẽ được bàn bạc sau.
Ngoại trưởng Đức, Frank-Walter Steinmeier cũng bày tỏ hy vọng rằng, Kiev sẽ không quay trở lại thời kỳ “kinh hoàng” của 2, 3 tháng trước với bạo lực và giết người hàng loạt.

Thế nhưng thực tế đang diễn ra rất căng thẳng khiến lệnh ngừng bắn thực sự đã trở nên “xa vời” khi nhóm giám sát của Tổ chức an ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết, họ đã nhìn thấy một đoàn 43 xe tải quân sự tiến về trung tâm thành lũy của phe ly khai. 5 trong số các xe tải kéo theo trọng pháo 120mm trong khi đó 5 xe khác kéo theo các hệ thống tên lửa.