EU cảnh báo tân Thủ tướng Anh về thỏa thuận Brexit

ANTD.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker vừa có cuộc điện đàm đầu tiên với Thủ tướng Anh Boris Johnson, người khẳng định sẽ đưa Anh rời khỏi EU đúng hạn chót vào ngày 31-10 bất chấp có đạt được thỏa thuận hay không.

Theo người phát ngôn của EU, ông Jean-Claude Juncker đã nói với Thủ tướng Boris Johnson rằng, thỏa thuận Brexit hiện tại là điều duy nhất khả thi và hứa sẽ phân tích mọi đề xuất trong trường hợp nó phù hợp với những điều khoản trong thỏa thuận đã có.

Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Anh vào hôm 25-7-2019, ông Johnson đã khẳng định sẽ tái đàm phán lại thỏa thuận với EU và biến Brexit thành hiện thực đúng hạn chót vào ngày 31-10.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu tỏ ra cứng rắn trong thỏa thuận với Anh

Theo ông Johnson, London chỉ đồng ý một thỏa thuận mà trong đó không có đường biên giới cứng với Ireland, đồng thời hy vọng EU sẽ suy nghĩ lại nhằm đồng ý thay đổi với những đề xuất mới.

Mặc dù đã được EU thông qua nhưng thỏa thuận của chính quyền cựu Thủ tướng Theresa May đã 3 lần thất bại trước quốc hội do bị chỉ trích là không đủ tạo ra sự độc lập với EU theo đúng tinh thần Brexit.

Tuy nhiên, phần lớn nghị sĩ trong quốc hội Anh cũng phản đối kịch liệt viễn cảnh Anh phải rời khỏi EU mà không có thỏa thuận nào do nó sẽ tạo ra cú sốc cho kinh tế Anh đang phải phụ thuộc nhiều vào các quốc gia châu Âu khác.