Edward Snowden: Mỹ “lạc lối” sau vụ khủng bố 11-9

ANTĐ - Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình RTS của Thuỵ Sĩ, cựu nhân viên tình báo NSA, Edward Snowden đã đưa ra lời nhận định rằng, sau thảm hoạ 11-9-2011, các chính sách của Washington về nhiều vấn đề trên thế giới đã xa rời với thực tế. 

“Thảm hoạ lớn nhất sau vụ khủng bố 11-9 ở nước Mỹ đó chính là việc các chính sách của chính phủ đã trở nên xa rời với thực tế”, cựu nhân viên tình báo NSA, Edward Snowden nhấn mạnh. Snowden lấy ví dụ về việc Mỹ phát động một cuộc chiến tranh tốn kém dựa vào các thông tin sai lệnh và khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn mặc dù các nhà lập pháp ở Washington đều biết các lí do cho chiến tranh đều là giả.

Edward Snowden cho rằng Mỹ có những chính sách sai lệnh sau vụ khủng bố 11-9 

Các văn phòng do thám nên tập trung vào việc tìm ra sự thật và báo cáo cho các cơ quan có trách nhiệm trong chính phủ Mỹ, nhằm đảm bảo các nhà làm chính sách đang đi đúng hướng, Snowden nhận định. Các cơ quan tình báo được tạo ra để bảo vệ người dân, cộng đồng, xã hội và không có lí do nào để họ đi do thám những người vô tội.

“Tổng thống Mỹ có quyền chấm dứt hoạt động của chương trình NSA, vốn được sử dụng để giám sát và ghi lại các cuộc nói chuyện điện thoại của người dân Mỹ. Gần 300 triệu người đã bị nghe lén, ăn cắp dữ liệu mà không hề nhận ra hành động trên, tuy nhiên, Tổng thống Mỹ lại không làm bất cứ điều gì để xoá sổ hoặc hạn chế các chương trình này”, Snowden cho hay.

Trong khi đó, chính phủ Mỹ lại vẫn tập trung vào thực hiện các chính sách hung hăng với kết quả làm leo thang các xung đột trên toàn thế giới. Cách tiếp cận này mang lại lợi ích chính trị cho một vài tầng lớp, tuy nhiên, cùng lúc đó nó cũng sẽ huỷ hoại xã hội và cộng đồng thế giới, cựu thành viên NSA nhận định.

Snowden nhấn mạnh rằng tất cả mọi người giờ đã nhận ra rằng họ cần phải bỏ đi tư tưởng Mỹ là nhà lãnh đạo thế giới và ép buộc các nước khác phải làm gì.

Cựu nhân viên tình báo Mỹ, Edward  Snowden là người đã tiết lộ ra bí mật về chương trình do thám người dân trên khắp thế giới của NSA. Hiện anh này đang bị Mỹ truy nã và buộc tội tiết lộ bí mật quốc gia. Snowden đã đến Nga từ tháng 6-2013 và xin tị nạn tại đây từ tháng 8-2013.