Edward Snowden chấp nhận ngồi tù để được trở về Mỹ

ANTĐ - Trong một bài phỏng vấn mới đây, Edward Snowden cho biết, anh đã sẵn sàng ngồi tù như một thoả thuận với Washington, nhằm cho phép được trở về Mỹ.

“Tôi đã nhiều lần đề nghị được vào tù như một điều kiện để trở về Mỹ. Tuy nhiên, điều tôi không chấp nhận việc đó trở thành một ví dụ răn đe những người đang cố làm điều đúng đắn trong hoàn cảnh khó khăn”, Snowden nói trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải vào hôm 5-10.

Edward Snowden chấp nhận ngồi tù để được trở về Mỹ ảnh 1Edward Snowden muốn được trở về Mỹ 

Bất chấp những yêu cầu của Snowden, hiện Bộ Tư pháp Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cho việc này.

Cựu điệp viên của Cơ quan An ninh Mỹ (NSA), Edward Snowden đã trở thành tâm điểm của sự chú ý vào năm 2013, sau khi tiết lộ những bí mật đằng sau chương trình do thám và thu thập dữ liệu cá nhân của chính phủ Mỹ. Ngay sau khi sao chép và công bố các tài liệu bí mật, Snowden đã bay đến Hong Kong sau đó là Nga để tị nạn. Thời gian ở tại Moscow, Snowden tiếp tục công bố những tài liệu mới, cho thấy Washington đã thực hiện các biện pháp do thám tinh vi đối với cả các nguyên thủ quốc gia hay lãnh đạo các tổ chức lớn trên thế giới.

Nếu được xử theo Đạo luật Hoạt động tình báo Mỹ, Snowden có thể đối mặt với 30 năm tù giam. Tuy nhiên, Snowden cho rằng, mình không thể nhận bản án theo đạo luật này do việc làm của anh có liên quan đến lợi ích của toàn bộ người dân và đạo luật này vốn không công bằng do nó không cho phép bị cáo được biện luận trước toà.

Trong hơn một năm qua, Snowden và các luật sư của mình đã nhiều lần bày tỏ mong muốn được trở về Mỹ nếu có cơ hội được xét xử công bằng.