Đường dây buôn người ký hợp đồng

ANTĐ - Sau khi làm rõ một đường dây buôn bán phụ nữ, ngay chính các nhân viên điều tra thuộc Công an huyện Định Viễn, thành phố Trừ Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc cũng phải bàng hoàng vì những gì nạn nhân hàng ngày phải hứng chịu.

Đường dây buôn người ký hợp đồng ảnh 1Căn phòng giam nhốt nạn nhân

Nạn nhân là phụ nữ thiểu năng

Theo cơ quan điều tra, những tên cầm đầu băng nhóm phạm tội là Khổng, Trang và Từ thừa nhận đã lừa bắt phụ nữ ở nhiều địa phương như Nam Kinh, Trừ Châu, Hợp Phì, Bạng Phụ, rồi chuyển họ cho đối tượng trung gian họ Nghiêm. Tên Nghiêm nhốt những phụ nữ này vào một căn phòng và giám sát họ chặt chẽ. Sau đó, hắn liên kết với bọn “tay chân” tiếp tục tỏa đi tìm kiếm người muốn mua tình sắc để bán với giá 10.000-20.000 NDT/người. Nguyên tắc ăn chia của nhóm buôn người này là “kẻ nào lừa được, kẻ đó hưởng nhiều”.

Vì những phụ nữ là nạn nhân của chúng đa phần gặp vấn đề về thần kinh, trong đó có không ít người thiểu năng, nên nhiều lần Nghiêm đã bị người mua “trả hàng”. Rút kinh nghiệm từ đó, Nghiêm yêu cầu đối tác phải ký vào hợp đồng mua bán người. Sau khi Nghiêm “sa lưới”, Công an huyện Định Viễn đã tìm thấy nhiều hợp đồng giao dịch và số điện thoại của đối tác mua người tại nơi ở của y. Trong đống giấy tờ đó, có một “thỏa thuận môi giới hôn nhân”, trong đó viết sơ qua về lý lịch của một phụ nữ cùng số tiền giao dịch, được bọn chúng viết thành chi phí lễ vật hỏi cưới. 

Lần theo những hợp đồng đối tượng Nghiêm lưu giữ, cơ quan điều tra tìm ra những kẻ mua người và giải cứu được một số nạn nhân.

Tự “dẫn xác” tới đồn công an

Sau khi được giải cứu, Tiểu Cầm - một nạn nhân cho biết, những người chạy trốn không thành đều bị chúng đánh đập dã man. Sau khi Tiểu Cầm bị bán, ông chủ mua người cũng hành hung cô thừa sống thiếu chết. Nguyên nhân của những trận đòn phần lớn là do nạn nhân kháng cự vì bị xâm hại tình dục. “Đánh cho đến khi chịu nghe lời mới dừng” - Trương Thiên, một đối tượng trong băng nhóm của tên Khổng khai nhận đã có 5 phụ nữ bị hắn cưỡng hiếp. Theo các nạn nhân, không chỉ có tên Trương Thiên, từ kẻ cầm đầu cho đến tên “cò” họ Nghiêm và ông chủ mua người đều cưỡng dâm họ. 

Địa điểm giam giữ những phụ nữ không may sa vào đường dây buôn người là một nơi hẻo lánh nằm ở thôn Nghiêm Giản, thị trấn Lò Kiều, huyện Định Viễn. Theo lời miêu tả của nạn nhân, nơi đó 3 mặt đều có ruộng, sau lưng là ao cá và ô tô không vào được. “Đây là khu vực ranh giới giữa hai làng”, công an địa phương cho biết, cách “ổ quỷ” khoảng 10m là một thôn khác, nhưng ngôi nhà dân gần nhất cũng cách đó ít nhất 500m. Căn phòng giam bị bịt kín tứ bề, chỉ để lại hai lỗ nhỏ thông khí và phân biệt sáng tối. Trong đó nhiều nhất chỉ giam giữ 3 phụ nữ, để dễ khống chế. “Ở đây có xảy ra chuyện gì, người ngoài nhìn vào cũng không thể biết” – một nhân viên điều tra nói và cho hay chủ căn nhà và chủ ao cá đều đã bị bắt giữ do nghi ngờ liên quan tới hoạt động phạm tội của đối tượng Nghiêm. 

Ngày 18-8-2014, sau khi nắm được thông tin đầy đủ về đường dây mua bán phụ nữ do tên Khổng cầm đầu, Công an huyện Định Viễn đã nhanh chóng bắt giữ được 8 đối tượng liên quan. Được biết, đối tượng Khổng và Trương trước đó từng đến cơ quan Công an Bạng Phụ trình báo về việc xe máy của chúng bị đánh cắp. Sau khi nhận định chúng cầm đầu đường dây mua bán phụ nữ, Công an Bạng Phụ liền thông báo chúng đến nhận lại xe đã tìm được. Trương và Khổng không ngờ ngay khi vừa đến trụ sở Công an Bạng Phụ đã bị bắt giữ thay vì nhận được tài sản mất cắp.

Hiện tại, công an huyện Định Viễn đã giải cứu được 4 phụ nữ bị lừa bán.