Được cấp phép xây dựng sau hơn 130 năm

ANTD.VN - Thánh đường Sagrada Familia được khởi công xây dựng cách đây hơn 130 năm, nhưng đến nay công trình này mới được thành phố Barcelona (Tây Ban Nha) chính thức cấp phép xây dựng.

 Thánh đường Sagrada Familia

Thánh đường do kiến trúc sư Antoni Gaudi thiết kế thu hút hơn 3 triệu du khách mỗi năm.

Cách đây 3 năm nổ ra tranh cãi khi giới chức thành phố nói rằng không tìm được hồ sơ về việc đã cấp giấy phép xây dựng cho công trình.

Thánh đường được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới này bắt đầu khởi công xây dựng vào năm 1882. Dường như giấy phép cấp lần đầu tiên đã không được gia hạn khi chính quyền cấp phép khi đó được sáp nhập với thành phố Barcelona.

Thành phố và tổ chức đảm nhận công trình cho biết giấy phép xây dựng đã được cấp hôm 7-6 sau 3 năm đàm phán.

Hai bên sẽ hợp tác để hoàn thành công trình vào năm 2026, tức đúng 100 năm sau khi kiến trúc sư Gaudi qua đời.