Dùng tên lửa chở tro cốt của 150 người mai táng trong vũ trụ

ANTD.VN - Tên lửa chở tro cốt của 150 người đã được phóng lên từ Mỹ trong lễ “mai táng trong vũ trụ”.

Công ty khởi nghiệp Elysium Space của Mỹ tổ chức lễ mai táng này 

Gia quyến của những người đã khuất đã theo dõi qua mạng internet hình ảnh vụ phóng tên lửa từ California hôm 3-12, chở theo 1 vệ tinh siêu nhỏ có chứa những hộp vuông cạnh 1cm đựng tro cốt của người đã khuất.

Công ty khởi nghiệp Elysium Space của Mỹ tổ chức lễ mai táng này lần đầu tiên. Gia đình của người đã khuất trả khoảng 2.500 USD cho 1 hộp đựng tro. Vệ tinh sẽ ở trong quỹ đạo khoảng 4 năm, sau đó khi quay lại bầu khí quyển sẽ tự bốc cháy.

Trong số những người theo dõi vụ phóng trực tiếp trên mạng, có ông Kenji Kanbara 80 tuổi ở Tokyo, Nhật Bản. Ông đã gửi 1 phần tro cốt của con gái là Naoko lên tên lửa nói trên sau khi con gái ông bị bệnh và qua đời cách đây 12 năm ở độ tuổi 37.

Ông Kanbara nói rằng di chúc của con gái ông muốn được mai táng trong vũ trụ, và ông vô cùng xúc động khi cuối cùng đã thực hiện được nguyện ước của con gái.