Đụng độ lớn trong trại tị nạn 

(ANTĐ) - Giao tranh dữ dội xảy ra đêm 21-3 trong một trại tị nạn của người Palestine ở Lebanon, buộc hơn 100 gia đình phải sơ tán. Các phần tử Hồi giáo cực đoan và các tay súng Fatah đã đấu súng và bắn rocket suốt 2 giờ đồng hồ trên tuyến phố chính đông dân trong trại tị nạn Ain al-Helweh, ngoại ô phía Nam thành phố Sidon.

Đụng độ lớn trong trại tị nạn 

(ANTĐ) - Giao tranh dữ dội xảy ra đêm 21-3 trong một trại tị nạn của người Palestine ở Lebanon, buộc hơn 100 gia đình phải sơ tán. Các phần tử Hồi giáo cực đoan và các tay súng Fatah đã đấu súng và bắn rocket suốt 2 giờ đồng hồ trên tuyến phố chính đông dân trong trại tị nạn Ain al-Helweh, ngoại ô phía Nam thành phố Sidon.

Theo một thủ lĩnh phái Fatah, ít nhất có 3 cảnh sát và 2 tay súng Fatah phải nhập viện. Người ta vẫn nghe thấy tiếng súng trong thành phố Sidon, tuy nhiên, một phát ngôn viên quân đội Lebanon cho hay đụng độ chỉ giới giạn bên trong trại tị nạn và quân đội không can thiệp. Họ không được phép vào các trại tị nạn của người Palestine, mà chỉ làm nhiệm vụ phong tỏa đường ra vào khu trại.

Căng thẳng giữa hai bên bùng phát từ ngày 20-3 khi Samir Maarouf, một chỉ huy của nhóm vũ trang Jund al-Sham - Những chiến binh của Damas với cáo buộc thực hiện các vụ đánh bom bên trong và ngoài trại tị nạn.

Phan Trung

(Theo AFP, Vna)