Đụng độ ác liệt giữa các nhóm phiến quân ở đông Aleppo ngay ngày đầu năm mới

ANTD.VN -Cuộc chiến giữa các nhóm phiến quân thánh chiến diễn ra ở phía tây Aleppo của Syria đã gây thiệt hại lớn cho tất cả các bên tham chiến.

Đụng độ ác liệt giữa các nhóm phiến quân ở đông Aleppo ngay ngày đầu năm mới ảnh 1

Mặt trận phía đông Aleppo của Syria

Theo các nhà quan sát địa phương, nhóm khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) và Harakat Nouriddeen Al-Zinki ngày 1-1-2019 đã có cuộc đụng độ ác liệt trong nhiều giờ, dẫn đến cái chết của hơn 30 tay súng cho cả hai bên.

Không những bị tổn thất nặng nề về nguồn nhân lực, Harakat Nourddeen Al-Zinki còn để mất lãnh thổ gần thị trấn then chốt Dart Izza.

HTS đã chiếm được ít nhất hai thị trấn và một số địa điểm từ nhóm Harakat Nouriddeen Al-Zinki sau một loạt các cuộc đụng độ dữ dội vào ngày đầu năm mới 2019.

Cuộc chiến giữa hai nhóm phiến quân thánh chiến đã nổ ra sáng 1-1-2019 sau khi các thành viên của HTS phát động một cuộc tấn công lớn chống lại các đồng minh cũ của họ từ Harakat Nouriddeen Al-Zinki.

Hoạt động này của HTS được cho là để trả thù việc bị mất 5 chiến binh của họ ở vùng nông thôn phía tây Aleppo cuối tuần qua.

Nhóm thánh chiến HTS đã cáo buộc Harakat Nouriddeen Al-Zinki thực hiện cuộc tấn công này chống lại các tay súng của họ.