Đức: SPD nắm giữ bộ ngoại giao và nhiều vị trí chủ chốt trong chính phủ mớiĐức: SPD nắm giữ bộ ngoại giao và nhiều vị trí chủ chốt trong chính phủ mớiĐức: SPD nắm giữ bộ ngoại giao và nhiều vị trí chủ chốt trong chính phủ mớiĐức: SPD nắm giữ bộ ngoại giao và nhiều vị trí chủ chốt trong chính phủ mớiĐức: SPD nắm giữ bộ ngoại giao và nhiều vị trí chủ chốt trong chính phủ mớiĐức: SPD nắm giữ bộ ngoại giao và nhiều vị trí chủ chốt trong chính phủ mớiĐức: SPD nắm giữ bộ ngoại giao và nhiều vị trí chủ chốt trong chính phủ mớiĐức: SPD nắm giữ bộ ngoại giao và nhiều vị trí chủ chốt trong chính phủ mớiĐức: SPD nắm giữ bộ ngoại giao và nhiều vị trí chủ chốt trong chính phủ mới

Đức: SPD nắm giữ bộ ngoại giao và nhiều vị trí chủ chốt trong chính phủ mới

ANTD.VN -Ngày 7/2, sau 4 tháng bế tắc, liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ Đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Đức Angela Meckel và đảng đối tác trung tả Dân chủ Xã hội (SPD) của ông Martin Schulz đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh mới. Thỏa thuận này giúp chấm dứt tình thế chính trị được cho là chưa từng có quốc gia có nền kinh tế hàng đầu châu Âu này kể từ sau Thế chiến II.