Đức ghi nhận thêm 2.082 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ qua

ANTD.VN -Đức ngày 14-4 ghi nhận thêm 2.082 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người nhiễm lên hơn 125.000, trong đó gần 3.000 trường hợp đã tử vong.

Đức ghi nhận thêm 2.082 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ qua ảnh 1

Một người đeo khẩu trang đi bộ qua cây cầu ở Đức

Viện Robert Koch Institute (RKI) - Cơ quan phụ trách kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Đức, ngày 14-4 cho biết thêm, 170 người đã chết do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 2.969 trong 125.098 ca nhiễm trên toàn quốc.   

Đây là ngày thứ tư liên tiếp số ca nhiễm Covid-19 ở Đức giảm. Berlin được đánh giá chống Covid-19 tốt hơn nhiều quốc gia trong khu vực như Pháp và Italy. Tuy nhiên, Giám đốc RKI Lothar Wieler tuần trước tỏ ra thận trọng khi nói còn quá sớm để Đức tuyên bố chiến thắng trước Covid-19, dù tốc độ lây lan có xu hướng chậm lại.

Thủ tướng Angela Merkel trước đó khẳng định các biện pháp cách biệt cộng đồng giúp làm chậm tốc độ lây lan virus, song cảnh báo Đức "chưa an toàn" trước đại dịch. Bà Merkel sẽ chờ khuyến nghị từ Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Đức trước khi cân nhắc nới lỏng lệnh hạn chế đi lại và những biện pháp cách biệt cộng đồng ban hành từ giữa tháng 3-2020.