Đức: EU liên minh với các nước cựu thành viên Liên Xô không phải chống Nga

ANTĐ -  Trong một đoạn video đăng tải trên trang mạng chính thức của mình vào hôm 13-12, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã khẳng định thoả thuận liên hiệp giữa EU và những nước cựu thành viên của Liên bang Xô-viết không phải để chống lại Nga.

“Thật rõ ràng, các thoả thuận liên hiệp giữa EU với Ukraine, Gruzia và Moldova không hề có mục đích chống lại Nga, mà trái lại, nó nhằm tạo ra mối liên kết gần gũi hơn giữa các khu vực kinh tế. Và về lĩnh vực này, Nga cũng không phải ngoại lệ”, Thủ tướng Merkel cho biết và khẳng định EU muốn có một mối quan hệ đối tác tốt đẹp với Nga.

Đức: EU liên minh với các nước cựu thành viên Liên Xô không phải chống Nga ảnh 1 Thủ tướng Đức Angela Merkel

Bà Merkel nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại hợp tác thương mại giữa EU và Nga, cũng như EU với Liên minh Kinh tế Á-Âu (EEU).

Nhận định về cuộc khủng hoảng Ukraine, Thủ tướng Đức bày tỏ hi vọng thoả thuận Minsk sẽ được thực hiện hiện nghiêm chỉnh bởi các bên liên quan thông qua con đường ngoại giao.

Vào hôm 7-12, bà Merkel đã cáo buộc Moscow tạo ra các trở ngại cho Moldova, Gruzia và Ukraine trong việc liên minh hợp tác với EU. Lời tuyên bố này đưa ra sau khi Nga cảnh báo 3 nước này nên suy nghĩ kĩ về kế hoạch hợp nhất với EU.

Quan hệ giữa Nga và phương Tây đã trở nên xấu đi kể từ sau việc bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga và những sự kiện diễn ra ở Ukraine.

Các nước EU, bao gồm Đức, đã áp đặt một số lệnh trừng phạt lên Nga sau khi cho rằng Moscow đứng đằng sau cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Nga đã liên tiếp phủ nhận những lời buộc tội này và khẳng định trừng phạt kinh tế sẽ chỉ gây phản tác dụng.

Quan điểm trừng phạt kinh tế Nga của chính phủ Đức đã bị chỉ trích bởi nhiều chính trị gia, doanh nhân và người nổi tiếng Đức, Tuy nhiên, Thủ tướng Merkel khẳng định rằng bà sẽ không gỡ bở các lệnh trừng phạt trừ khi vấn đề cuộc khủng hoảng Ukraine được giải quyết ổn thoả.