Đức công khai phản đối tăng cường trừng phạt Nga

ANTĐ -  Tăng cường trừng phạt với Nga không chỉ làm bất ổn đất nước này mà còn tạo ra một tình thế nguy hiểm ở châu Âu và hơn nữa tạo hậu quả với cả thế giới, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức cảnh báo.

“Những người muốn trừng phạt Nga đang tạo ra một tình thế nguy hiểm cho tất cả chúng ta ở châu Âu. Những người này không chỉ muốn làm bất ổn kinh tế và chính trị Nga mà còn có mục đích khác”, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức, ông Sigmar Gabriel nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild am Sonntag vào hôm 4-1.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức, ông Sigmar Gabriel

Ông Gabriel cho rằng mục đích của những biện pháp trừng phạt Nga là khiến Moscow quay trở lại bàn đàm phán nhằm tìm ra biện pháp cho khủng hoảng Ukraine  và việc tìm cách gia tăng trừng phạt không khác nào loại Nga ra khỏi những nỗ lực chung nhằm giải quyết các xung đột trên thế giới.

Có một vài người tại Mỹ và EU đang muốn “hạ đo ván đối thủ của mình”, tuy nhiên, đó không phải là lợi ích của Đức hay châu Âu, ông Gabriel nhấn mạnh và nói thêm rằng Đức muốn giải quyết vấn đề Ukraine chứ không phải muốn Nga phải khuất phục.

Mỹ và EU đã áp đặt một vài lệnh trừng phạt lên Nga từ hồi tháng 3, khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga. Các nước phương Tây đã đóng băng tài sản và cấm visa của nhiều cá nhân cũng như cấm các công ty Nga hoạt động và huy động vốn từ thị trường EU hoặc Mỹ.

Vòng trừng phạt thứ 2 tấn công vào các ngành tài chính, năng lượng và quốc phòng của Nga vào tháng 7, được áp dụng sau khi Mỹ và EU cáo buộc Nga hỗ trợ cho phe li khai miền đông, điều mà Moscow nhất quyết phủ nhận.

Gói trừng phạt thứ 3 được phương Tây công bố ngay say khi thoả thuận Minsk được kí vào hôm 5-9 có nội dung áp đặt lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine.

Vào tháng 12, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình France 24 ở Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga đã lầm về sự độc lập trong chính sách đối ngoại của EU với Mỹ.

Ông Lavrov đã nhắc lại lời phát biểu bởi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden  từ trước đó rằng chính Mỹ đã ép buộc châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga về vấn đề Ukraine, mặc dù EU không hề muốn thực hiện hành động này. “Tôi không tin những lệnh trừng phạt này sẽ có ích cho EU”, Ngoại trưởng Nga nhận định.