Đức: Cảnh sát bắt giữ hai người Afghanistan nghi sát hại công dân Đức

ANTD.VN -Trang DW ngày 9-9 đưa tin, cảnh sát Đức đã bắt giam hai người đàn ông Afghanistan, 18 tuổi và 22 tuổi, do nghi ngờ sát hại một công dân Đức ở thị trấn Koethen thuộc bang Sachsen-Anhalt, miền Đông nước này đêm 8-9.

Cảnh sát Đức tăng cường tại thị trấn Koethen, Đức, ngày 9-9-2018, sau khi một người đàn ông 22 tuổi người Đức thiệt mạng

Tại một cuộc họp báo hôm thứ 2, 10-9, Bộ trưởng Tư pháp Anne-Marie Keding xác nhận nạn nhân có tiền sử bệnh tim và tử vong vì đau tim. 

Bà Keding nhấn mạnh, không có bằng chứng cho thấy chấn thương có thể gây nên cái chết của người đàn ông này.

Trong khi đó, cảnh sát Đức cho biết, nạn nhân có tên Marcus. B, 22 tuổi, trước khi chết, có xung đột và ẩu đả với hai nghi phạm trên. Nhưng nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong của thanh niên này là do bệnh lý.

Mọi người tham dự một cuộc biểu tình của cánh hữu ở Koethen, Đức, ngày 9-9-2018

Ngay sau công dân Đức này thiệt mạng, hàng ngàn người biểu tình đã tổ chức diễu hành tưởng niệm. Các buổi biểu tình đã dẫn đến bạo lực và các cuộc tấn công do phe cực hữu tiến hành. Nhà chức trách Đức đã kêu gọi người dân bình tĩnh. Cảnh sát đang điều tra xem có âm mưu kích động đằng sau hay không.