Đức cấm nhập cảnh 18 nghi phạm sát hại nhà báo Khashoggi

ANTD.VN - Chính phủ Đức đã thông báo cấm nhập cảnh đối với 18 người Saudi Arabia bị tình nghi có liên quan đến vụ sát hại nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi.

Nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi

Động thái này trên thực tế đồng nghĩa với việc cấm những người này nhập cảnh vào khu vực Schengen bao gồm 26 nước ở châu Âu. Việc đi lại giữa các nước trong khu vực này không đòi hỏi xuất trình hộ chiếu.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã đưa ra thông báo trên vào hôm 19-11 để phản ứng lại vụ sát hại nhà báo Khashoggi tại Lãnh sự quán của Saudi Arabia ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính phủ Đức chưa công bố tên của 18 nghi phạm nói trên. Truyền thông nước này đưa tin rằng Hoàng Thái tử Saudi Arabia Mohammad bin Salman không nằm trong danh sách này.

Ngoại trưởng Đức kêu gọi Saudi Arabia điều tra tận gốc rễ những gì đã thực sự xảy ra với nhà báo Khashoggi. Cũng vào ngày 19-11, Bộ Kinh tế Đức thông báo nước này sẽ cấm tất cả giao dịch bán vũ khí sang Saudi Arabia.