Đức bắt giữ nghi can gián điệp Thổ Nhĩ Kỳ

ANTD.VN - Văn phòng Công tố liên bang Đức ngày 16-12 thông báo, cảnh sát nước này đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi làm gián điệp cho Thổ Nhĩ Kỳ. 

Cảnh sát Đức phong tỏa hiện trường. Ảnh minh họa

Người đàn ông này bị bắt giữ hôm 15-12 ở Hamburg, thành phố cảng miền Bắc nước Đức với cáo buộc cung cấp các thông tin về những người Kurd đang sống tại Đức cho Cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ.

Nghi can có tên viết tắt là M.S., 31 tuổi. Cảnh sát đã khám xét nơi ở của người này. Tuy nhiên, Văn phòng Công tố liên bang Đức không cung cấp chi tiết mối liên hệ giữa nghi phạm và Ankara, cũng như thời gian anh ta sống tại Đức.

Mối quan hệ giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ, cả hai đều là thành viên NATO, đã trở nên căng thẳng trong những tháng gần đây khi Quốc hội Đức thông qua nghị quyết thừa nhận tội ác chống người Armenia năm 1915 của đế chế Ottoman là diệt chủng.