Du thuyền Diamond Princess hết thời hạn bị cách ly

ANTD.VN - Bộ trưởng Y tế Nhật Bản cho biết những người trên du thuyền Diamond Princess bị cách ly có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona chủng mới có thể rời du thuyền từ hôm nay 19-2.

Trả lời báo giới vào sáng 18-2, ông Katsunobu Kato nói rằng tính đến ngày 17-2 đã lấy được mẫu dịch họng của toàn bộ những người trên du thuyền và kết quả xét nghiệm sẽ có trước 19-2.

Hôm 17-2, trên du thuyền có bệnh nhân nhiễm virus neo đậu ngoài cảng Yokohama, phía Nam Tokyo, này vẫn còn khoảng 3.200 hành khách và thủy thủ đoàn. Thời hạn cách ly 14 ngày để theo dõi tình trạng sức khỏe sẽ hết vào hôm nay.

Theo ông Kato, tất cả mọi người trên du thuyền đều hy vọng sớm trở về nhà và Bộ Y tế sẽ giúp họ có thể về suôn sẻ.

Ông cho biết những người cho kết quả xét nghiệm âm tính và không có biểu hiện về vấn đề sức khỏe sẽ có thể bị cách ly khoảng 3 ngày kể từ 19-2.

Khi được phóng viên hỏi rằng việc giữ hành khách và thủy thủ đoàn trên du thuyền trong khoảng thời gian dài như vậy có thích hợp hay không, ông Kato trả lời cách ly là bước cần thiết để đáp ứng đề nghị xin được cập cảng của du thuyền này.