DPR đưa tù binh Ukraine đến chứng kiến trạm xe buýt bị pháo kích

ANTĐ - Nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã đích thân đưa những tù binh Ukraine đến chứng kiến cảnh hoang tàn của trạm xe buýt vừa bị quân đội Ukraine bắn phá khiến 15 người chết và hơn 10 người khác bị thương.

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti đưa tin, những tù binh người Ukraine được đích thân người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) - ông Alexander Zakharchenko đưa đến bến xe buýt ở quận Leninsky, Donetsk vừa bị công lực Ukraine bắn phá hôm 22-1 vừa qua.

Vào ngày 23-1, một nhóm 18 tù binh của quân đội Ukraine được dẫn đi trên đường phố Donetsk. Tại đó, những người lính này đã xin nhân dân địa phương tha thứ vì đã tiến hành các hoạt động chiến tranh trên lãnh thổ Donbass, gây ra bao đau thương, tang tóc.

Đáp trả lại, những người lính này đã nhận được ánh mắt căm hờn của đám đông dân chúng. "Chúng tôi không cần lời xin lỗi của các vị" - người dân trong đám đông tức giận nói lớn.

Hôm 22-1, ở quận Leninsky của thành phố Donetsk, đạn pháo Kiev đã rót trúng vào bến giao thông công cộng. Đạn pháo bắn trúng xe buýt số 17 và 37, cùng với chiếc xe điện số 3 và một xe hơi. Theo số liệu chính thức, 15 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương nặng.

Phó chỉ huy lực lượng dân quân Donetsk Eduard Basurin nhận định, vụ tấn công có khả năng do một nhóm phá hoại của lực lượng an ninh Ukraine gây ra. 

Lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk - ông Alexander Zakharchenko

Lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - ông Alexander Zakharchenko đã lập tức tới hiện trường chỉ huy điều tra vụ tấn công phá hoại này. Về phía Moscow, đại diện Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng yêu cầu điều tra về sự vụ.

“Nga yêu cầu tổ chức cuộc điều tra ngay lập tức với sự tham gia của đại diện OSCE về vụ pháo kích vào bến xe Donetsk. Cần phải làm tất cả mọi việc để ngăn chặn các vụ pháo kích của Kiev vào các thành phố đông nam Ukraine và ngăn chặn thương vong trong số thường dân” - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên án.

Tuyên bố của ông Lavrov được đăng tải trên trang web Bộ Ngoại giao Nga hôm 23-1 nhấn mạnh, Moscow coi vụ việc này là “tội ác chống nhân loại”, là “sự khiêu khích nhằm mục đích phá hoại các nỗ lực hòa bình” giải quyết khủng hoảng Ukraine, bao gồm kết quả cuộc họp "Bộ tứ Normandy" vừa kết thúc của ngoại trưởng các nước Nga, Đức, Ukraine và Pháp.

Các Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Ukraine, Đức và Pháp nhóm họp ở Berlin vào đêm 21-1 đã nhất trí về sự cần thiết loại bỏ vũ khí hạng nặng khỏi các đường giáp giới giữa lực lượng an ninh Ukraine và dân quân Donbass. Đồng thời, các đại diện của "Bộ tứ Normandy" khuyến nghị Kiev và đại diện Donbass tăng cường sự liên lạc để tránh những va chạm có thể phát sinh.

Thỏa thuận đạt được trong cuộc đàm phán của 4 vị ngoại trưởng Nga, Ukraine, Đức, Pháp vừa nhen nhóm lên hy vọng hòa bình cho Lugansk và Donetsk thì vụ nã pháo này lại xảy ra làm cộng đồng quốc tế lo ngại chiến sự lại bùng lên ở khu vực Donbass.