Đột kích hang ổ phiến quân, 35 nhân viên an ninh Ai Cập thiệt mạng

ANTD.VN - Hàng chục nhân viên an ninh Ai Cập đã thiệt mạng hôm 20-10 khi đột kích vào hang ổ của phiến quân Hồi giáo ở sa mạc phía tây nước này, hãng Reuters đưa tin. Theo các quan chức Ai Cập, số người chết đã tăng lên ít nhất 35 người.

Cảnh sát chống bạo động phong tỏa hiện trường một vụ nổ ở ngoại ô Cairo

Các phiến quân cũng có khả năng bị thương vong trong cuộc đột kích trên.

Vụ việc xảy ra tại thành phố Giza của Ai Cập, khi cảnh sát quyết định hành động sau khi nhận được tin báo về nơi ẩn náu của các phiến quân.

Mục tiêu của cuộc đột kích là nơi trú ngụ của 8 thành viên Phong trào Hasm. Hasm đã nhận trách nhiệm thực hiện các vụ sát hại thẩm phán và cảnh sát nước này trong năm qua, Al Arabiya cho hay.

Ai Cập cáo buộc Hasm là một chi nhánh của tổ chức Anh em Hồi giáo, nhưng tổ chức Anh em Hồi giáo đã bác bỏ cáo buộc trên.

Lực lượng an ninh Ai Cập đang tiến hành chiến dịch tìm kiếm tại khu vực xảy ra vụ đấu súng, cách Thủ đô Cairo 135 km về phía tây nam, Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết.

Hồi tháng sáu, 6 tên khủng bố đã bị bắt giữ tại Ai Cập vì âm mưu tấn công các tín đồ Cơ đốc giáo.