Động đất, sóng thần tại Indonesia: Những tiếng la hét vang lên từ đống đổ nát

ANTD.VN - Số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất, sóng thần tại đảo Sulawesi của Indonesia đã tăng vọt lên 832 người và dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Công tác cứu hộ tại khách sạn Roa Roa ở Palu

Trong số những nạn nhân thiệt mạng có 821 trường hợp ở thành phố Palu, chỉ có 11 người tử vong được ghi nhận tại thị trấn Donggala, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Đây là trận động đất có sức tàn phá khủng khiếp nhất kể từ khi xảy ra trận động đất tại Indonesia hồi năm 2004, gây ra sóng thần và kéo theo khoảng 170 dư chấn.

Thành phố Palu bị thiệt hại nặng, không có điện và thiếu hụt nguồn cung cấp nước sau khi các đường ống bị hư hại, nhiên liệu cũng đang cạn kiệt.

Một đội tìm kiếm và cứu hộ đang nỗ lực giải cứu 50 người bị mắc kẹt trong đống đổ nát của khách sạn Roa Roa ở Palu. Những tiếng la hét vang lên từ đống đổ nát của tòa nhà 8 tầng.

Hoạt động cứu hộ bị cản trở do thiếu hụt thiết bị hạng nặng, hầu hết việc giải cứu nạn nhân đang được thực hiện thủ công.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tới Palu, thị sát công tác khắc phục hậu quả thảm họa động đất, sóng thần.