Động đất ở Myanmar, 3 người thiệt mạng

ANTD.VN - Một trận động đất mạnh 6,8 độ richter với độ sâu tâm chấn 84km đã xảy ra ở miền trung Myanmar vào chiều 24-8, khiến 3 người thiệt mạng và làm hư hại một số ngôi chùa nổi tiếng ở thành phố cổ Bagan. 

Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ (USGS) cho biết, trận động đất tấn công trực tiếp vào thị trấn Chauk – nơi chỉ cách Bagan 35km và gây rung lắc những tòa nhà ở thành phố Yagon của Myanmar, cũng như một số thành phố, thị trấn khác.

Trong khi đó, ảnh hưởng của trận động đất cũng được cảm thấy ở Thái Lan và Bangladesh; nhiều nhân chứng nói rằng các tòa nhà cao tầng ở Bangkok hay ở thủ đô Dhaka đã bị rung.

Myanmar thường bị động đất, tuy nhiên từ năm 2012 nước này chưa xảy ra trận động đất mạnh nào. Vào tháng 3-2011, một trận động đất ở Myanmar gần biên giới Thái Lan và Lào đã khiến ít nhất 74 người thiệt mạng.