Động đất mạnh tại Haiti, 11 người chết, hàng trăm người bị thương

ANTD.VN - Một trận động đất mạnh 5,9 độ richter đã làm rung chuyển bờ biển phía bắc Haiti làm ít nhất 11 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Trận động đất xảy ra cách cảng Port-de-Paix khoảng 20km về phía tây bắc vào tối 6-10

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ cho hay, trận động đất xảy ra tại khu vực cách cảng Port-de-Paix khoảng 20km về phía tây bắc vào tối 6-10, làm một số ngôi nhà bị đổ sập.

Cảnh sát trưởng vùng tây bắc, Jackson Hilaire nói rằng ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương ở Port-de-Paix. 4 nạn nhân còn lại tử vong ở khu vực xung quanh thị trấn Gros-Morne, trong đó có 1 cậu bé bị nhà đổ sập vào người.

Các nhân viên cứu hộ thông báo một phần bệnh viện và khu hội trường bị đổ sập.

Trong một thông điệp trên Twitter, Tổng thống Haiti Jovenel Moïse kêu gọi người dân bình tĩnh sau khi cơ quan phòng vệ dân sự cho hay, trận động đất đã gây thương vong và hoảng loạn tại các thị trấn phía bắc nước này.

Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất xảy ra tại Haiti kể từ trận động đất mạnh 7,0 độ richter gần Thủ đô Port-au-Prince hồi năm 2010 làm hàng nghìn người tại quốc gia vùng Caribe nghèo khó này thiệt mạng.